1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người VN-Philippines cùng xuống đường phản đối Trung Quốc ở Manila

(Dân trí) - Hàng trăm người Philippines và người Việt Nam hôm nay đã cùng xuống đường trong một cuộc tuần hành ở thủ đô Manila của Philippines, nhằm yêu cầu Trung Quốc ngừng khoan dầu ở vùng biển thuộc thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Người VN-Philippines cùng xuống đường phản đối Trung Quốc ở Manila

Người Việt Nam và Philippines phản đối giàn khoan Trung Quốc trước lãnh sự quán Trung Quốc ở thủ đô Manila.

Theo tin Pháp AFP, cảnh sát chống bạo động Philippines đã phong tỏa lối vào một tòa nhà có lãnh sự quán Trung Quốc ở quận tài chính của Manila, trong khi khoảng 200 người tuần hành tới đây.

Hãng tin Pháp cũng cho biết cuộc tuần hành diễn ra trong hòa bình.

Cuộc tuần hành diễn ra sau một loạt các cuộc tuần hành ở cả trong và ngoài nước Việt Nam nhằm phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu trị giá 1 tỷ USD Hải Dương-981 vào vùng biển của Việt Nam hồi đầu tháng này.

Tại cuộc tuần hành hôm nay ở Manila, một số người “mặc” vỏ rùa cắt từ bìa các-tông màu xanh, mang tranh cổ động với dòng chũ “Việt Nam-Philipines chung tay xua đuổi Trung Quốc”, “Trung Quốc ngừng bắt nạt Việt Nam và Philippines” hay “Chúng tôi ủng hộ Việt Nam”.

Những người biểu tình cũng hô vang khẩu hiệu “Hoàng Sa Việt Nam”, nơi Trung Quốc đã đặt giàn khoan trái phép.

Chính trị gia Philipines cũng xuống đường cùng người Việt

Hãng tin AFP cho hay, giới chính trị gia Philipines cũng tham gia vào cuộc tuần hành cùng cộng đồng người Việt Nam ở Manila.

“Chúng tôi ở đây là để phản đối những gì Trung Quốc đang làm đối với Việt Nam. Chúng tôi cần kêu gọi sự ủng hộ của những người bạn địa phương và quốc tế”, Arya Nguyen, một trong khoảng 60 người Việt ở Philipines tham gia cuộc tuần hành cho biết với hãng thông tấn AFP.

“Nếu họ (chính phủ Trung Quốc) có thể làm điều đó với Việt Nam, họ có thể làm điều đó với tất cả mọi người”, Janicee Buco, một đại diện phía Philippines của một tổ chức cộng đồng có tên Hiệp hội Việt-Philippines cho hay.

Vào tuần này Philippines đã ra cáo buộc hình sự đối với 9 thành viên thủy thủ Trung Quốctrên một tàu cá mà cảnh sát Philippines bắt giữ ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông vì đã đánh bắt hàng trăm con rùa biển lớn nằm trong danh sách các loài được bảo vệ.

Manila cũng cáo buộc Bắc Kinh đang có những hoạt động cải tạo đất nền trái phép ở bãi đá Gạc Ma trên Trường Sa, Biển Đông. Trung Quốc đã chiếm bãi đá Gạc Ma của Việt Nam trong trận Hải chiến Trường Sa năm 1988.

Theo giới chức Philippines, hoạt động của Trung Quốc có thể là nhằm chuẩn bị xây một đường băng hoặc một căn cứ quân sự. Bộ Ngoại giao Philippines cáo buộc Trung Quốc đã vi phạm Tuyên bố về ứng xử trên Biển Đông (DOC) đã được ký giữa ASEAN và Trung Quốc.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày hôm qua 15/5 ở Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khi được hỏi về hoạt động của Trung Quốc trên bãi Gạc Ma đã khẳng định, "mọi hành vi làm thay đổi hiện trạng tại vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa là vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên về Biển Đông.

Trung Anh
Tổng hợp