1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Người mà nghi phạm xả súng ở New Zealand liên tục nhắc đến là ai?

(Dân trí) - Nghi phạm xả súng đẫm máu ở nhà thờ Hồi giáo New Zealand chiều 15/3 đã phát trực tiếp cảnh tấn công lên mạng Facebook và thậm chí kêu gọi người xem đăng ký ủng hộ cho một người dùng Youtube.

Nghi phạm phát trực tiếp 17 phút xả súng kinh hoàng tại nhà thờ New Zealand

 

Người mà nghi phạm xả súng ở New Zealand liên tục nhắc đến là ai? - 1

Nghi phạm Brenton Tarrant (Ảnh: Mirror)


Ngày 15/3 có thể coi là “ngày đen tối nhất” của New Zealand khi liên tiếp xảy ra các vụ xả súng đẫm máu vào hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch khiến hơn 50 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương.

Một trong các nghi phạm đã bị bắt giữ và ra hầu tòa là Brenton Tarrant, 28 tuổi, công dân Australia. Trong một nội dung đăng tải trên Facebook trước khi ra tay sát hại hàng chục người vô tội, Tarrant tự nhận mình là một người da trắng bình thường và tình nguyện đứng lên để “đảm bảo tương lai cho những người da trắng khác”. Hắn nói rằng hắn không thích người Hồi giáo và ghét những người cải đạo vì coi họ là những "kẻ phản bội”.

Trong vụ việc hôm qua, tên này thậm chí đã phát trực tiếp cảnh thảm sát đẫm máu trong nhà thờ trong 17 phút. Trong đoạn video này, hắn kêu gọi người xem “hãy đăng ký cho PewDiePie”.

Cái tên PewDiePie có lẽ không xa lạ với nhiều người dùng Youtube bởi đây vốn là biệt danh của một nhân vật nổi tiếng trên Youtube và từng có thời gian gây “cơn sốt” toàn cầu.

Đó là biệt danh của Felix Kjellberg, sinh năm 1989, một công dân Thụy Điển đã lập ra kênh Youtube lấy tên PewDiePie. Anh là một nhân vật nổi tiếng song cũng gây tranh cãi trên cộng đồng mạng.

Ngay sau khi cái tên PewDiePie được nghi phạm xả súng ở New Zealand nhắc đến và kéo theo làn sóng bình luận trên các mạng xã hội, Kjellberg đã nhanh chóng lên tiếng. “Tôi thấy ghê người khi tên sát nhân bất ngờ nhắc đến tên tôi. Xin chia buồn với các nạn nhân, gia đình của họ và những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này”.

Người mà nghi phạm xả súng ở New Zealand liên tục nhắc đến là ai? - 2

Felix Kjellberg, người có biệt danh PewDiePie (Ảnh: Getty)

Vào tháng 8/2013, PewDiePie trở thành người dùng có nhiều lượt đăng ký nhất trên Youtube và hiện tài khoản của nhân vật này đã đạt 89 triệu lượt đăng ký theo dõi. Nhờ lượng người đăng ký kỷ lục, Kjellberg đã có những khoản thu nhập lớn từ liên kết quảng cáo hay ra mắt các game. Theo Forbes, năm ngoái, anh thu về gần 16 triệu USD.

Các video của PewDiePie chủ yếu về bình luận game thể loại kinh dị, sau mở rộng ra các video hài kịch, châm biếm và thỉnh thoảng là vlog. Mặc dù nổi tiếng, song không ít lần bị Youtube phạt hoặc khiến dư luận nổi giận vì dùng từ ngữ không phù hợp, đùa cợt thiếu tế nhị.

Những năm gần đây Kjellberg bị coi là một nhân vật cực hữu, liên tục đối mặt với những chỉ trích vì sử dụng những hình ảnh phản cảm về giới tính, chủng tộc và thế giới Hồi giáo.

Năm 2017, hãng Disney đã cắt đứt quan hệ làm ăn với Kjellberg sau khi Thời báo Phố Wall cho biết, ít nhất 9 video của anh ta có nội dung kỳ thị người Hồi giáo.

Tháng 1/2017, Kjellberg đã thuê hai người đàn ông Ấn Độ thông qua Fiverr và yêu cầu họ tự quay phim bản thân mình, với tấm bảng trên tay mang dòng chữ "Death to All Jews" (Cái chết cho tất cả người Do Thái). Đoạn video đã vấp phải chỉ trích gay gắt.

Về phần mình, Kjellberg nói rằng, những video đó chỉ nhằm mục đích mua vui và bản thân anh “không ủng hộ bất cứ thái độ kỳ thị nào”.

Minh Phương
Tổng hợp