1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người kế nhiệm Thủ tướng Anh Johnson sắp lộ diện

Thanh Thành

(Dân trí) - Hôm nay, người kế nhiệm Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ lộ diện, trong đó một trong hai nhân vật là Ngoại trưởng Liz Truss và cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak sẽ được gọi tên.

Người kế nhiệm Thủ tướng Anh Johnson sắp lộ diện  - 1

Ngoại trưởng Truss (trái) và cựu Bộ trường Tài chính Sunak (Ảnh: AP).

Lãnh đạo tiếp theo của đảng Bảo thủ, người cũng sẽ trở thành thủ tướng Anh, dự kiến được công bố lúc 11h30 giờ GMT (tức 18h30, giờ Hà Nội). 

Theo SCMP, nữ Ngoại trưởng Truss, 47 tuổi, đã liên tiếp dẫn đầu trong các cuộc thăm dò đối với khoảng 200.000 thành viên đảng Bảo thủ, vượt qua đối thủ đối thủ Sunak, 42 tuổi.

Theo truyền thống, một ngày sau khi nhân vật chiến thắng được công bố, Nữ hoàng Elizabeth II sẽ chính thức bổ nhiệm người kế nhiệm Thủ tướng Boris Johnson tại Cung điện Buckingham ở thủ đô London.

Tuy nhiên, khác với truyền thống, năm nay lễ bổ nhiệm thủ tướng mới sẽ diễn ra tại Lâu đài Balmoral ở Scotland, nơi Nữ hoàng Elizabeth II ở đây trong suốt mùa hè qua.

Theo các nguồn tin, Nữ hoàng Elizabeth II, hiện đã 96 tuổi, giảm tần suất xuất hiện trước công chúng trong năm nay do các vấn đề liên quan đến sức khỏe, và sẽ không đến London.

Trong khi đó, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Johnson dự kiến sẽ tuyên bố từ chức ở bên ngoài số 10 Phố Downing vào sáng ngày 6/9, trước khi đến Scotland để đệ đơn lên Nữ hoàng, dự kiến vào khoảng trưa cùng ngày.

Sau đó, tân lãnh đạo đảng Bảo thủ sẽ gặp Nữ hoàng để được phê duyệt thành lập chính phủ. Sau khi được bổ nhiệm, tân thủ tướng sẽ trở lại London và có bài phát biểu bên ngoài dinh thủ tướng, dự kiến vào khoảng 15h giờ GMT, và sẽ công bố nội các mới.

Nội các mới sẽ nhóm họp vào sáng 7/9 trước khi thủ tướng đến phòng của Hạ viện vào buổi trưa để có cuộc gặp đầu tiên với lãnh đạo của đảng Lao động đối lập Keir Starmer.

Hai ứng viên cuối cùng

Bà Truss và ông Sunak là hai ứng viên cuối cùng trong hàng loạt ứng viên tham gia cuộc đua gay cấn cho vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ. Cuộc bầu chọn giữa các thành viên trong đảng đã kết thúc vào ngày 2/9.

Trong suốt cuộc đua, bà Truss cam kết cắt giảm thuế trong bối cảnh các hộ gia đình ở Anh đang phải đối mặt khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng tồi tệ trước mùa đông. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng, điều này không mang lại lợi ích cho những người nghèo nhất.

Công kích kế hoạch giảm thuế của bà Truss là liều lĩnh, ông Sunak cam kết hỗ trợ chính phủ hơn nữa để giúp mọi người thanh toán hóa đơn năng lượng và nói rằng kiềm chế lạm phát sẽ là ưu tiên.

Nếu chiến thắng, bà Truss sẽ trở thành thủ tướng thứ 4 của đảng Bảo thủ kể từ cuộc bầu cử năm 2015 và là nữ Thủ tướng thứ ba trong lịch sử nước Anh sau "bà đầm thép" Margaret Thatcher và bà Theresa May.

Trong khi đó, ông Sunak đã tuyên bố sẵn sàng chấp nhận mọi kịch bản. "Nếu thua, tôi mong được hỗ trợ chính phủ Bảo thủ trong bất kỳ khả năng nào", ông nói.

Theo SCMP