1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người dân vùng ly khai Ukraine ăn mừng sau khi được Nga công nhận

Minh Phương

(Dân trí) - Người dân vùng ly khai Donetsk và Lugansk, miền Đông Ukraine xuống đường ăn mừng ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức ký sắc lệnh công nhận nền độc lập của hai khu vực này.

Người dân vùng ly khai Ukraine ăn mừng sau khi được Nga công nhận

Theo hãng tin Sputnik, đêm 21/2, người dân vùng Donetsk và Lugansk ở khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine đã đổ xuống đường reo hò, bắn pháo hoa ăn mừng. Các hình ảnh, video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những hàng người đổ xuống đường phố ở Donetsk và Lugansk, mang theo cả quốc kỳ Nga.

Không khí ăn mừng ở Donetsk và Lugansk (hay còn gọi là Donbass) diễn ra ngay sau khi Tổng thống Putin thông báo và ký sắc lệnh công nhận độc lập cho hai vùng này. "Tôi cho rằng cần phải đưa ra quyết định mà lẽ ra phải được đưa ra từ lâu để ngay lập tức công nhận Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk (LPR)", ông Putin nói.

Tổng thống Putin nói, đây là kết quả trực tiếp từ sự thất bại của các thỏa thuận Minsk năm 2014, được xây dựng để chấm dứt chiến tranh. "Họ không quan tâm đến các giải pháp hòa bình. Mỗi ngày họ đều tập trung quân đội ở Donbass", ông Putin ngầm chỉ trích quân đội Ukraine.

Quyết định công nhận độc lập cho Donbass ngay lập tức đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của Ukraine và phương Tây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, đường biên giới được quốc tế công nhận của nước này sẽ không thay đổi, bất chấp quyết định của phía Nga.