1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người dân nhiều nước châu Á tưng bừng đón Tết Nguyên đán

Ở một số các quốc gia châu Á, không khí đón mừng năm mới đang tưng bừng rộn ràng trên từng con phố.

Pháo hoa chào năm mới trên vịnh Marina, Singapore
Pháo hoa chào năm mới trên vịnh Marina, Singapore

Thời khắc chuyển giao giữa năm Giáp Ngọ và Ất Mùi đang đến rất gần. Đến với Trung Quốc thời điểm này sẽ ngập tràn sắc đỏ. Màu đỏ của của đèn lồng, câu đối, của sắc áo truyền thống, của những phong bao lì xì được bày bán ngập tràn trên những sạp hàng. Tết đến cũng là mùa của lễ hội. Đến với Lễ hội mùa xuân tại khu vực đông bắc Trung Quốc thời điểm này, các bạn sẽ được sự chào đón đặc biệt của 6 chú chim cánh cụt trong những bộ truyền thống ngày Tết của Trung Quốc.

Nhà tổ chức cho biết, không có gì lạ nếu du khách nhìn thấy những con vật như chó hay mèo trong những bộ quần áo đẹp. Vì vậy, việc những chú chim cánh cụt mặc bộ quần áo tết truyền thống của Trung Quốc sẽ giúp mang lại may mắn cho du khách đến thăm.

“Chúng tôi đã mặc cho những chú chim cánh cụt những bộ quần áo truyền thống thật đẹp. Chúng tôi hi vọng đây là một lời chúc năm mới đặc biệt gửi tới những du khách”, một nhà tổ chức cho biết.

May mắn - đây là điều mà mọi người mong muốn trong năm mới. Chính vì vậy, các nghệ nhân Philippines bằng tài năng khéo léo của mình đã biến những thứ tưởng chừng như bỏ đi thành những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, biểu tượng cho sự may mắn trong năm mới con dê.

Nghệ nhân Ram Malari - một người luôn tin tưởng vào sự may mắn quyết định đón mừng năm Ất Mùi bằng việc hợp tác với các nghệ sĩ khác trong một cuộc triển lãm nghệ thuật tại một trung tâm ở Thủ đô Philippines. Jack Teotico - người tổ chức cuộc triển lãm nghệ thuật cho biết, đây là địa điểm nơi các nghệ sĩ thể hiện sự sáng tạo của họ để đón mừng năm mới.

“Tôi nghĩ rằng đây là một cách tuyệt vời để đón chào năm mới. Bạn biết đấy, nghệ thuật thực sự là một phần của xã hội và là một phần trong con người bạn, là một phần trong nền văn hóa của mỗi quốc gia. Vì vậy khi bạn nhìn thấy những tác phẩm nghệ thuật tốt, sẽ khiến bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc và may mắn. Đây có lẽ là cách tốt nhất để đón chào một năm mới”, Jack Teotico cho hay.

Người dân Campuchia gốc Trung Quốc lại có cách đón may mắn trong năm mới bằng việc mua “cây tốt lành” để chào đón năm mới. Cây tốt lành được mua phổ biến nhất là cây cam, quýt, hoặc cây quất vì họ cho rằng những loại quả này biểu trưng cho sự giàu có.

“Tôi tin rằng năm nay sẽ là một năm may mắn. Năm mới sẽ mang lại cho chúng tôi may mắn, tiền bạc và giúp cho đất nước hòa bình và thịnh vượng”, một người dân cho biết.
 
Pháo hoa chào năm mới trên bến cảng Victoria, Hongkong
Pháo hoa chào năm mới trên bến cảng Victoria, Hongkong

Nhân dịp năm Ất Mùi đang đến gần, nhiều nhà lãnh đạo thế giới cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến hơn 2 tỷ người ở nhiều nước châu Á đón Tết Nguyên Đán. Trong buổi lễ mừng Tết Âm lịch châu Á tổ chức tại Điện Elysee tối 16/2, Tổng thống Pháp Francois Hollande)nhấn mạnh: Lịch sử gắn bó lâu đời của châu Á với nước Pháp, khẳng định những thế hệ con cháu châu Á đang sinh sống và làm việc tại Pháp cũng là những thế hệ của nền cộng hòa Pháp.

Tổng thống Hollande cũng cho rằng, con dê rất dễ gần nhưng cũng rất sáng tạo và táo bạo. Vì thế năm mới, cộng đồng châu Á và nước Pháp hãy cùng sáng tạo ra những cách thức hợp tác mới, tạo nên các dự án mới.

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người dân châu Á đón tết nguyên Đán: “Xin cho tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả người dân thế giới đang đón mừng Tết nguyên Đán. Chúc các bạn có một năm mới hạnh phúc. Chúc mừng năm mới!”.

Trong một thông điệp năm mới gửi tới người dân, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bày tỏ hi vọng, người dân Hàn Quốc sẽ vượt qua những khó khăn để có một năm mới hạnh phúc. Cùng với lời chúc được đăng trên trang mạng xã hội Facebook, Tổng thống Park Geun-hye đính kèm một tấm thiệp với những chú cừu màu xanh biểu trưng cho hi vọng.

Các nhà lãnh đạo Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Australia cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới đến người dân đón Tết nguyên Đán./.
Theo Phạm Hà/VOV - Trung tâm Tin