1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người dân Iraq đi bầu cử Quốc hội

Hôm nay, 15/12, các cử tri Iraq bắt đầu đến hơn 6.200 điểm bỏ phiếu trên cả nước tham gia cuộc bầu cử Quốc hội. Hơn 150.000 cảnh sát và binh lính Iraq được huy động phục vụ an ninh cho cuộc bầu cử. Lệnh đóng cửa biên giới và các cửa khẩu hàng không đã được ban hành...

Giờ giới nghiêm ban đêm được kéo dài, sử dụng xe ô tô riêng trong thời gian diễn ra bầu cử bị cấm…

 

Theo Ủy ban bầu cử Iraq, khoảng 15 triệu cử tri nước này đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Trước đó, ngày 13/12, các cử tri Iraq ở nước ngồi đã bắt đầu đi bỏ phiếu tại khoảng 500 điểm bầu cử ở 15 nước.

 

Khác với cuộc bầu cử hồi tháng 1/2005, lần này, cộng đồng người Sunni thiểu số ở Iraq không có ý định tẩy chay tiến trình chính trị này. Hơn 1.000 giáo sĩ người Sunni đã ký một sắc lệnh tôn giáo kêu gọi toàn thể cộng đồng người Sunni tham gia bỏ phiếu, đồng thời kêu gọi lực lượng nổi dậy ngừng các hành động vũ trang trong thời điểm này.

 

Một nhóm nổi dậy lớn tự xưng là Quân đội Hồi giáo Iraq và 5 nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan khác cam kết sẽ không tấn công các điểm bỏ phiếu. Tuy  nhiên, tính đến nay đã có 3 ứng cử viên nghị sĩ bị quân nổi dậy ám sát trong chiến dịch tranh cử. Mạng lưới Al-Qeada ở Ramadi đe dọa giết hại những ai tham gia cuộc bầu cử.

 

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Iraq Zalmay Khalilzad thừa nhận ít nhất 120 tù nhân đã bị ngược đãi ở hai nhà tù thuộc quyền quản lý của Bộ Nội vụ Iraq.

 

Theo Sài Gòn Giải Phóng