1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người biểu tình ở đông Ukraine phớt lờ tối hậu thư

(Dân trí) - Những người biểu tình thân Nga hôm nay 14/4 vẫn tiếp tục chiếm đóng các tòa nhà chính phủ ở đông Ukraine, phớt lờ một tối hậu thư của Kiev nhằm rời đi hoặc đối mặt với sự tống khứ của các lực lượng Ukraine.

Các tay súng tại một địa điểm ở ngoại ô thành phố Sloviansk ngày 13/4.
Các tay súng tại một địa điểm ở ngoại ô thành phố Sloviansk ngày 13/4.
 
Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksandr Turchynov đã cam kết một hành động quân sự nếu người biểu tình không rời các tòa nhà chính quyền ở miền đông vào 6h giờ GMT ngày 14/4 (13h cùng ngày giờ Việt Nam).

Nhưng các nguồn tin cho biết cờ Nga vẫn đang bay trên một đồn cảnh sát bị lực lượng biểu tình chiếm ở thành phố Sloviansk.

Khi thời hạn chót qua đi, người dân tại đông Ukraine giờ đây đang chờ đợi xem liệu Tổng thống tạm quyền có sử dụng quân đội để cố gắng giành lại các tòa nhà hay không.

Các cuộc xô xát giữa lực lượng an ninh và các tay súng thân Nga ở ngoại ô thành phố Sloviansk hôm qua đã làm ít nhất một sĩ quan Ukraine thiệt mạng và vài người khác bị thương.

Hôm 13/4, Tổng thống Turchynov nói rằng các lực lượng quân đội có thể mở một “chiến dịch chống khủng bố tổng lực” nhằm chống lại các tay súng có vũ trang đang chiếm giữa các tòa nhà công.

Chính phủ mới tại Kiev đang nỗ lực gây dựng sự tín nhiệm tại miền đông trong bối cảnh vài thị trấn và thành phố đã bị các nhóm thân Nga kiểm soát hồi cuối tuần qua.

Thành phố Sloviansk tại vùng Donetsk đang hoàn toàn bị bao vây bởi các hàng rào chướng ngại vật và các chốt kiểm soát do các tay súng, vốn đóng trên các tuyến đường lớn dẫn vào thành phố, dựng lên.

Giới phân tích cho rằng mặc dù Kiev đã cam kết giành lại quyền kiểm soát thành phố Sloviansk nhưng một cuộc tấn công tổng lực sẽ kèm theo những nguy cơ lớn và có thể gây ra một hành động từ Nga.

Tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 13/4, Nga đã hối thúc Kiev không sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình ở đông Ukraine.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaliy Churkin đã kêu gọi chính phủ tại Kiev hãy “bắt đầu một cuộc đối thoại thực chất”.

An Bình
Theo AFP