1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở tòa thị chính Kiev

Hôm 9/2, một đám đông đã kéo đến tòa thị chính Kiev (Ukraine) để biểu tình phản đối việc tăng giá vé phương tiện giao thông công cộng. Thậm chí, một số người còn xông vào tòa thị chính, buộc lực lượng cảnh sát phải can thiệp.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở tòa thị chính Kiev
 
Theo Đài tiếng nói nước Nga, những người biểu tình hô to khẩu hiệu kêu gọi thị trưởng Vitali Klitschko của Kiev: "Klitschko! Trước khi tăng giá vé tàu điện ngầm, hãy trả lại cho ngân sách một tỷ grivna lợi nhuận từ quảng cáo."
 
Được biết, chính quyền Kiev đã tăng gấp đôi giá vé phương tiện công cộng.

Người biểu tình cũng yêu cầu thị trưởng Kiev, Vitali Klitschko ra gặp họ. Khi yêu cầu này không được đáp ứng, một số người đã cố xông vào tòa thị chính. Khoảng 50 người cố vượt qua cổng, nhưng họ bị hàng rào cảnh sát chặn lại. Sau đó, các nhân viên của lực lượng đặc biệt từ trong tòa nhà tăng cường cho lực lượng cảnh sát.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, đã xảy ra ẩu đả giữa cảnh sát và người biểu tình. "Cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán", Đài Tiếng nói nước Nga miêu tả.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga
Tiền Phong