1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Người bay” Pháp rơi xuống biển trong hành trình bay sang Anh

(Dân trí) - "Người bay" Pháp Franky Zapata đã rơi xuống biển khi tìm cách hạ cánh giữa đường để tiếp liệu trong hành trình bay sang Anh.

“Người bay” Pháp xuất phát trước khi rơi eo biển Anh
“Người bay” Pháp rơi xuống biển trong hành trình bay sang Anh - 1

"Người bay" Pháp Franky Zapata (Ảnh: Reuters)

Khoảng 9h sáng ngày 25/7, Zapata đã có mặt ở bãi biển Sangatte, gần Calais để thực hiện kế hoạch táo bạo nhằm dùng tấm ván bay để di chuyển từ Pháp sang Anh. Người đàn ông này đã chọn ngày hôm nay nhân kỷ niệm 110 năm phi công, nhà sáng chế Louis Blériot lần đầu tiên điều khiển máy bay qua eo biển Anh năm 1909.

“Chúng tôi đã tạo ra một cách bay mới. Chúng tôi không dùng cánh. Bạn sẽ giống như chim, cả cơ thể bạn sẽ bay. Đó là giấc mơ từ thời thơ bé”, Zapata cho biết trước khi thực hiện chuyến bay.

Theo kế hoạch ban đầu, Zapata sẽ bay qua eo biển Anh với vận tốc 144 km/h ở độ cao 15-20 m so với mặt biển trong khoảng thời gian 20 phút. Tuy nhiên, anh đã bị thất bại khi đang đậu xuống một con tàu trên eo biển Anh nhằm tiếp thêm nhiên liệu để tiếp tục chuyến bay, theo Reuters. Khoảng cách từ điểm xuất phát tới điểm dự kiến hạ cánh là 35 km và Zapata bị rơi xuống biển khi còn cách điểm đến 17 km. 

Video ghi lại chuyến bay đặc biệt của Zapata cho thấy anh đã bước lên tấm ván bay và cất cánh lên không trung.

Tấm ván bay của người đàn ông này có 5 động cơ. Nó sử dụng dầu hỏa để bay và Zapata mang khoảng 41 kg dầu trong một balo chứa nhiên liệu đeo sau lưng, theo AFP. Anh dự kiến sẽ hạ cánh ở giữa đường để đổi balo dầu hỏa khác, tuy nhiên đã gặp trục trặc khi hạ cánh khiến anh bị rơi xuống biển.

Một người trong đội ngũ hỗ trợ Zapata nói rằng thời điểm hạ cánh phải thật hoàn hảo và phụ thuộc vào sự chuyển động của sóng trên biển. Tuy nhiên, Zapata đã không thành công. Zapata không bị thương và đã mặc áo phao trước khi cất cánh.

Ngày 14/7, Franky Zapata, cựu vô địch mô tô nước, đã thu hút sự chú ý của thế giới với màn biểu diễn ấn tượng khi bay lượn trên bầu trời thủ đô Paris tại lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh Pháp. Ván bay đã đưa Zapata lên tới độ cao 150m, thậm chí có thể bay cao hơn, với tốc độ 140km/giờ.

Đức Hoàng

Tổng hợp