1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngư tặc Trung Quốc bị “tố” tiêu diệt rùa biển tại đảo Nhật Bản

(Dân trí) - Các nhóm ngư tặc chuyên đánh bắt trộm từ Trung Quốc được cho là một trong những nguyên nhân khiến số cá thể rùa biển đẻ trứng tại đảo Yakushima, Nhật Bản giảm mạnh và có thể đối mặt với nguy cơ suy kiệt nếu không được bảo tồn.

 

Ngư tặc Trung Quốc bị “tố” tiêu diệt rùa biển tại đảo Nhật Bản - Ảnh 1.

Các cá thể rùa đầu dài và rùa xanh (Ảnh: AFP)

 

SCMP đưa tin, nhóm bảo tồn Yakushima Umigame-kan, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại khu vực bờ biển tây bắc Kyushu đã cáo buộc những ngư tặc ở Trung Quốc là một trong những nguyên nhân khiến cho số cá thể rùa biển lên đảo phía nam Yakushima đẻ trứng giảm mạnh trong thời gian qua.

Hồi tháng 10, tổ chức này đã nhận được liên lạc từ các nhà nghiên cứu của trường đại học Chiết Giang (Trung Quốc) thông báo về việc cảnh sát địa phương đã tóm gọn một nhóm ngư tặc ở thành phố Chu San và tịch thu 128 cá thể rùa biển đã chết.

Trong số các cá thể này, cảnh sát phát hiện có 2 con rùa cái được các tình nguyện viên của Yakushima Umigame-kan đánh dấu khi chúng lên đảo để đẻ trứng trước đó.

“Chúng tôi biết những cá thể này là rùa của Yakushima vì chúng vẫn được gắn biển theo dõi khi cảnh sát phát hiện, mặc dù chúng tôi không thể biết được vì sao chúng lại tới được Trung Quốc”, phát ngôn viên tổ chức Yuji Honda cho hay.

Đảo Yakushima được Unesco công nhận là di sản thế giới do sở hữu hệ động thực vật đầy ngoạn mục. Đây cũng là nơi mà rùa biển đầu dài làm tổ đông đảo nhất ở khu vực phía bắc Thái Bình Dương, với khoảng 50% các cá thể tới đây làm tổ mỗi năm.

Một số loài rùa có nguy cơ tuyệt chủng khác cũng đang sống ở vùng biển xung quanh đảo bao gồm rùa xanh và rùa đỏ.

Từ năm 1985, các tổ chức bảo tồn địa phương đã giảm sát và bảo vệ các giống loài rùa sử dụng những bãi cát trải dài của đảo để đẻ trứng mỗi năm. Người sáng lập tổ chức Yakushima Umigame-kan Kazuyoshi Omuta cho biết số cá thể rùa xung quanh khu vực Yakushima đã giảm 25% trong 5 năm và nguyên nhân được đưa ra là do “đánh bắt trộm và tác động của con người”.

Ông Omuta tin rằng khoảng một nửa các cá thể rùa chết tìm thấy ở Chiết Giang là rùa sinh ra ở đảo Yakushima và ông kêu gọi các bên cần có nhiều nỗ lực để giám sát và bảo vệ loài vật này.

“Vụ việc ở Chiết Giang chỉ là phần nổi của tảng băng. Tôi phải nhấn mạnh rằng nỗ lực của những tổ chức tư nhân như chúng tôi là không đủ để ngăn chặn việc này xảy ra.

Ông Omuta, 68 tuổi, đang tìm kiếm các tình nguyện viên có thể giúp đỡ ông tuần tra bãi biển vào mùa rùa đẻ trứng và ghi lại các thông tin về những cá thể này.

Đức Hoàng

Theo SCMP