1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ thoải mái dạo phố cổ Hà Nội về đêm

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã dành chút ít thời gian trong lịch trình làm việc bận rộn tại Hà Nội để dạo phố cổ quanh Hồ Gươm nhộn nhịp vào một buổi tối cuối tuần, nhân chuyến thăm đầu tiên của ông tới Việt Nam kể từ khi nhậm chức.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink di dạo trên phố Tràng Tiền, Hà Nội tối ngày 8/7.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink di dạo trên phố Tràng Tiền, Hà Nội tối ngày 8/7.


Ông Pompeo đã đi dạo trên các phố đi bộ gần Hồ Gươm bắt đầu vào lúc khoảng 8 giờ tối, thời điểm tuyến phố đi bộ thu hút rất đông du khách vào buổi tối cuối tuần.

Ông Pompeo đã đi dạo trên các phố đi bộ gần Hồ Gươm bắt đầu vào lúc khoảng 8 giờ tối, thời điểm tuyến phố đi bộ thu hút rất đông du khách vào buổi tối cuối tuần.


Ông Pompeo đã đi dạo và ngắm cảnh trên các phố Tràng Tiền, Đinh Lễ và Đinh Tiên Hoàng.

Ông Pompeo đã đi dạo và ngắm cảnh trên các phố Tràng Tiền, Đinh Lễ và Đinh Tiên Hoàng.


Nhà ngoại giao Mỹ hào hứng khám phá tuyến phố đi bộ của Hà Nội.

Nhà ngoại giao Mỹ hào hứng khám phá tuyến phố đi bộ của Hà Nội.


Ngoại trưởng Mỹ cũng chụp ảnh lưu niệm tại chân tháp Hoà Phong bên Hồ Gươm.

Ngoại trưởng Mỹ cũng chụp ảnh lưu niệm tại chân tháp Hoà Phong bên Hồ Gươm.


Ông Pompeo đang có chuyến thăm Việt Nam đầu tiên kéo dài 2 ngày trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ.

Ông Pompeo đang có chuyến thăm Việt Nam đầu tiên kéo dài 2 ngày trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ.


Ngay sau khi tới Việt Nam vào hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chiều 8/7.

Ngay sau khi tới Việt Nam vào hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chiều 8/7.


Trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định Mỹ coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định Mỹ coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam.


Sau đó, ông Pompeo đã có bài phát biểu trước các đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ.

Sau đó, ông Pompeo đã có bài phát biểu trước các đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ.


Ông Pompeo sẽ tiếp tục có một loạt các hoạt động tại Hà Nội vào sáng ngày 9/7, trước khi rời Việt Nam vào buổi chiều cùng ngày.

Ông Pompeo sẽ tiếp tục có một loạt các hoạt động tại Hà Nội vào sáng ngày 9/7, trước khi rời Việt Nam vào buổi chiều cùng ngày.

Hữu Nghị