1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry công du Trung Á

(Dân trí) - Ngày 1/11, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Uzbekistan và hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Islam Karimov cùng nhiều quan chức của quốc gia Trung Á này. Trọng tâm các cuộc thảo luận, không gì khác, ngoài những diễn biến mới tại Afghanistan.

 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng đồng cấp 5 nước Trung Á (Ảnh: AP)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng đồng cấp 5 nước Trung Á (Ảnh: AP)

Trong các cuộc gặp, hai bên đã trao đổi quan điểm về hiện trạng của khu vực, nhất là an ninh, trong bối cảnh tình hình ở Afghanistan có nhiều diễn tiến mới.

Afghanistan đang trải qua những biến động chính trị và xã hội lớn khi các lực lượng IS, Taliban và al-Qaeda đang tìm cách đẩy mạnh các hoạt động chống phá sau khi Mỹ rút hết lực lượng chiến đầu từ tháng 12/2014.

Các vụ đánh bom liên tục xảy ra. Các hoạt động nổi dậy và buôn bán vũ khí thi nhau phát triển như nấm sau mưa.

Ông Kerry là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới Uzbekistan trong nhiều năm qua.

Đây cũng là chặng dừng chân đầu tiên của ông Kerry trong chuyến công du 5 nước Trung Á kéo dài 4 ngày, tới cả Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan và Turkmenistan.

Mục đích chuyến thăm nhằm tái khẳng định sự can dự của Mỹ ở khu vực chiến lược này và xoa dịu các nước Trung Á trước những hành động mạnh mẽ gần đây của Mátxcơva trên nhiều lĩnh vực.

Vũ Anh

 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry công du Trung Á - 2