1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích Trung Quốc ở Sri Lanka

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiếp tục chỉ trích Trung Quốc trong chuyến thăm tới Sri Lanka hôm nay 28/10.

Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích Trung Quốc ở Sri Lanka - 1

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự cuộc họp song phương với người đồng cấp Sri Lanka ngày 28/10. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp tại thủ đô Colombo, Sri Lanka hôm nay 28/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng từ những thỏa thuận và các hành động cả trên đất liền và trên biển cho thấy Trung Quốc "là kẻ săn mồi".

"Còn Mỹ hành xử theo cách khác, chúng tôi đến đây với tư cách là một người bạn và một đối tác", ông Pompeo nói.

Ngoại trưởng Mỹ đang có chuyến công du tới một loạt quốc gia châu Á nhằm củng cố quan hệ với các nước trong khu vực. Tại Sri Lanka, ông Pompeo đã có cuộc gặp với Tổng thống Gotabaya Rajapaksa.

 Trái ngược với Ấn Độ, nước đang có tranh chấp chủ quyền và cạnh tranh ảnh hưởng với Bắc Kinh tại khu vực Ấn Độ Dương, Sri Lanka là đồng minh thân cận của Trung Quốc. Ngoại trưởng Pompeo cũng có chuyến thăm tới Ấn Độ trước khi tới Sri Lanka.

Văn phòng Tổng thống Rajapaksa đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc rằng Trung Quốc đang tìm cách đẩy Sri Lanka vào “bẫy nợ”.

Ngoại trưởng Sri Lanka Dinesh Gunawardena khẳng định nước này mong muốn hòa bình và quan hệ tốt đẹp với tất cả các bên.

"Sri Lanka là một nước trung lập, không liên kết với bên nào, cam kết ủng hộ hòa bình. Chúng tôi hy vọng tiếp tục duy trì mối quan hệ với Mỹ và những quốc gia khác", Ngoại trưởng Gunawardena nói.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Sri Lanka ngày 27/10 cáo buộc Mỹ muốn "gieo rắc ảnh hưởng, can thiệp vào quan hệ Trung Quốc - Sri Lanka”. Bắc Kinh cũng tố Washington “bắt nạt và cưỡng ép” Sri Lanka.

Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ USD vào các dự án ở Sri Lanka trong khuôn khổ Sáng kiến Một vành đai, một con đường kết nối về năng lượng và giao thông. Trong khi đó, Mỹ tin rằng chương trình này được thiết kế để đẩy các nước nhỏ hơn vào bẫy nợ.