1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Iran cáo buộc Thủ tướng Israel “nói dối”

(Dân trí) - Ngoại trưởng Iran hôm nay đã cáo buộc Thủ tướng Israel nói dối về chương trình hạt nhân của Iran, khi ông Netanyahu chuẩn bị có bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ tại New York, Mỹ.

 
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif

“Chúng tôi không nhận thấy điều gì từ ông Netanyahu ngoài những lời nói dối và hành động lừa gạt, dọa nạt. Cộng đồng quốc tế sẽ không để những lời nói dối này trôi qua”, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Iran vào ngày hôm nay 1/10.

 

Ông Zarif trả lời từ Đại hội đồng Liên hợp quốc, nơi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến có bài phát biểu vào cuối ngày hôm nay. Cũng tại diễn đàn này vào năm ngoái, ông Netanyahu đã đưa ra biểu đồ bom chứng tỏ Iran đang tiến rất gần đến đích sản xuất được một đầu đạn hạt nhân.

 

“Trong suốt 22 năm, chính quyền Do Thái đã nói dối, bằng cách nhắc đi nhắc lại Iran sẽ có bom nguyên tử trong vòng 6 tháng”, ông Zarif cho hay.

 

“Sau tất cả chừng đó năm, thế giới phải hiểu ra sự thực của những lời nói dối đó và không cho phép chúng được lặp lại”.

 

Ông Netanyahu đã rời đi New York, Mỹ, với quyết tâm dùng bài phát biểu trước Liên hợp quốc và tận dụng cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Obama tại Nhà Trắng để phơi bày điều mà ông gọi là “lời nói ngon ngọt” của Iran về chương trình hạt nhân của nước này.

 

Tại Nhà Trắng, ông Netanyahu cho biết điều quan trọng là “Iran phải tháo dỡ hết chương trình hạt nhân quân sự của mình”. Ông cũng kêu gọi ông Obama tiếp tục giữ nguyên các lệnh trừng phạt của Mỹ trong quá trình đàm phán giữa Iran và các cường quốc về chương trình hạt nhân.

 

Ông Zarif cho rằng ông “Netanyahu đã là người bị cô lập nhất Liên hợp quốc” khi ông chuẩn bị phát biểu trước Đại hội đồng.

 

Vũ Quý

Theo AFP