1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi vấn virus corona lây nhiễm từ khi người bệnh chưa phát triệu chứng

(Dân trí) - Các chuyên gia y tế đặt nghi vấn về thông tin cho rằng virus corona Vũ Hán có thể lây từ người sang người ngay từ giai đoạn ủ bệnh và chưa phát triệu chứng.

Nghi vấn virus corona lây nhiễm từ khi người bệnh chưa phát triệu chứng - 1

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ chăm sóc cho bệnh nhân tại một bệnh viện ở Trung Quốc. (Ảnh: Getty)

Giới chức Trung Quốc từng thông báo rằng, các bệnh nhân có thể bị nhiễm virus corona chủng mới ngay cả khi họ chưa phát triệu chứng bệnh.

Tuần trước, báo cáo của một cuộc nghiên cứu về khả năng người nhiễm virus corona có thể lây cho những người xung quanh kể cả khi họ chưa phát triệu chứng bệnh đã được công bố trên tạp chí y khoa danh tiếng New England Journal of Medicine (NEJM). Báo cáo này dường như củng cố thêm nhận định từ trước đó của giới chức Trung Quốc.

Tuy nhiên các quan chức y tế hiện tại cho rằng, kết quả nghiên cứu trên có thể bị sai sót.

Theo thông tin từ báo cáo, một người phụ nữ từ Thượng Hải (Trung Quốc) tới Đức trong một chuyến công tác và không có bất kỳ biểu hiện nào cho thấy cô có triệu chứng nhiễm virus corona khi tiếp xúc với các đồng nghiệp người Đức.

Tuy nhiên, trên chuyến bay trở về Trung Quốc, người phụ nữ này bắt đầu đổ bệnh, sau đó được xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới.

Sau chuyến công tác của người phụ nữ từ Thượng Hải, 4 đồng nghiệp của cô trong công ty tại Đức, trong đó có hai người tiếp xúc trực tiếp, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới.

Thông tin trên khiến nhiều người lo ngại rằng, khó có khả năng kiểm soát dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra, vì virus này có thể lây từ người sang người ngay cả khi người mang virus vẫn đang trong giai đoạn ủ bệnh và chưa có triệu chứng.

Trong thư gửi CNN ngày 4/2, giới chức y tế Đức cho biết báo cáo trên tạp chí NEJM là không chính xác.

“Trái với những thông tin ban đầu, trong đó nói rằng một người Trung Quốc tới Đức được cho là đã không phát triệu chứng trong thời gian lây nhiễm (virus) tại đây, các cuộc phỏng vấn với giới chức y tế bang Bavaria (Đức) và Viện Robert Koch cho thấy người phụ nữ này có thể đã có các triệu chứng chưa rõ rệt như đau lưng và đã uống thuốc hạ sốt”, giới chức y tế Đức cho biết.

Trong khi đó, một trong số tác giả của công trình nghiên cứu từng nói với CNN rằng, họ nghiên cứu dựa trên các cuộc phỏng vấn với các bệnh nhân người Đức.

“Đây có thể là lỗi do các tác giả chưa đủ cẩn trọng, một lỗi sai dễ hiểu trong bối cảnh khủng hoảng, nhưng nó vẫn gây ra vấn đề”, giáo sư về dịch tễ học Marc Lipsitch, giám đốc Trung tâm Động lực học truyền nhiễm tại Trường Y tế Công cộng T.H. Chan Harvard, cho biết.

Giáo sư Lipsitch là người không liên quan đến cuộc nghiên cứu đã công bố trên NEJM.

Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển cũng đã đăng thông tin đính chính trên trang web của mình.

"Dữ liệu từng được công bố cho thấy virus corona chủng mới có thể lây nhiễm trong thời gian ủ bệnh. Tuy nhiên thông tin này không được trình bày theo hướng cung cấp các sự thật mang tính khoa học. Thay vào đó, dữ liệu mới không may là đã được đưa ra dựa trên nhận định sai lầm. Chúng tôi tin rằng virus corona chủng mới không thể lây nhiễm trong suốt thời gian ủ bệnh... Điều này đã được đề cập trong một bài viết trên Tạp chí Y học New England và sau đó đã được chứng minh là có những sai sót và lỗi lớn”, Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển cho biết.

Thành Đạt

Tổng hợp