1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nghị sĩ Nga: Phương Tây đang "chọc tức con gấu"

Thành Đạt

(Dân trí) - Nghị sĩ Nga Maria Butina cáo buộc phương Tây tham gia vào cuộc đột kích của Ukraine vào lãnh thổ Nga, dẫn đến sự leo thang nguy hiểm.

Nghị sĩ Nga: Phương Tây đang chọc tức con gấu - 1

Lính Nga khai hỏa pháo vào vị trí của lực lượng Ukraine (Ảnh; Sputnik).

"Tất nhiên là họ có liên quan", nghị sĩ Nga Maria Butina nói với hãng tin Reuters hôm 14/8 khi được hỏi liệu phương Tây có liên quan đến chiến dịch tấn công của lực lượng Ukraine vào vùng Kursk của Nga hay không.

"Khi tôi học ở Mỹ, tôi biết có một quy tắc quan trọng là: Đừng chọc tức con gấu. Phương Tây đang làm gì bây giờ? Họ đang chọc tức con gấu", nghị sĩ Nga nói thêm.

Bà Butina từng bị kết án 15 tháng tù ở Mỹ với cáo buộc là "điệp viên không đăng ký" của Nga. Bà hiện là nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất.

Bà Butina chỉ trích cuộc đột kích của Ukraine vào lãnh thổ Nga là một hành động "khủng bố quốc tế" vì cơ sở hạ tầng dân sự bị tấn công.

"Họ tìm cách tiến hành một chiến dịch truyền thông bằng máu, sử dụng vũ lực quân sự và khủng bố. Đó không phải là cách để đàm phán", bà Butina nhấn mạnh.

"Nga sẽ đưa ra phản ứng bằng hành động quân sự, có nghĩa là buộc lực lượng Ukraine phải rút lui và buộc các bên phải thực sự chịu trách nhiệm trong việc thúc đẩy và leo thang cuộc xung đột này, đó chính là phương Tây", nghị sĩ Nga tuyên bố.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre khẳng định, Mỹ không được báo trước về kế hoạch đột kích của Ukraine cũng như không liên quan đến chiến dịch này.

Mặc dù vậy, Mỹ và các đồng minh phương Tây đều phát tín hiệu ủng hộ động thái của Kiev. Chính quyền Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh, cuộc đột kích của Ukraine không vi phạm chính sách từ trước đến nay của Washington.

Hiện chưa rõ chi tiết những loại vũ khí Kiev sử dụng trong cuộc đột kích, song Moscow tuyên bố đã phá hủy hàng loạt xe bọc thép do phương Tây sản xuất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định lực lượng Kiev tiếp tục giành được nhiều bước tiến ở vùng Kursk của Nga và đã tiến thêm 1-2km trong ngày 14/8. Ngoài ra, Ukraine tuyên bố bắt hơn 100 tù binh Nga trong cùng khoảng thời gian này.

Tổng thống Zelensky đã gặp các quan chức cấp cao để thảo luận về tình hình nhân đạo và khả năng thành lập các chính quyền quân sự tại các khu vực do lực lượng Ukraine kiểm soát trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết quân đội Kiev đang tạo ra một "vùng an ninh" trên lãnh thổ Nga để bảo vệ các khu vực biên giới của Ukraine. 

Theo Phó Thủ tướng Vereshchuk, "kế hoạch của Ukraine là mở các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường: cả về phía Nga và phía Ukraine". Các tổ chức nhân đạo quốc tế cũng sẽ được phép tiếp cận khu vực này để hỗ trợ dân thường và theo dõi tình hình.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko mô tả khu vực này là "vùng đệm" nhằm bảo vệ dân thường Ukraine khỏi các cuộc tấn công đang diễn ra.

Ông Alexey Smirnov, quyền tỉnh trưởng tỉnh Kursk, ngày 12/8 cho biết 121.000 người đã được sơ tán hoặc tự rời khỏi vùng Kursk. Ông nói thêm rằng các nhà chức trách đang có kế hoạch sơ tán 180.000 người khỏi khu vực này.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky thông báo 74 khu định cư ở Kursk hiện nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine và các trận chiến đang diễn ra dọc theo toàn bộ tiền tuyến.

Theo tướng Syrsky, những nỗ lực tấn công chính đang tập trung vào các hướng Toretsk và Pokrovsk để "ngăn chặn đối phương tiến công và gây ra tổn thất tối đa". Ông Syrsky cho biết thị trấn biên giới Sudzha của Nga hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Hôm 12/8, ông Syrsky xác nhận lực lượng Ukraine đã kiểm soát khoảng 1.000km2 lãnh thổ Nga ở Kursk.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Nga đã đẩy lùi nỗ lực tiến sâu hơn của lực lượng Ukraine ở Kursk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu cuộc đột kích vào vùng Kursk hôm 6/8, Ukraine mất 2.300 quân nhân, 37 xe tăng, 32 xe bọc thép chở quân, 18 xe chiến đấu bộ binh, 192 xe chiến đấu bọc thép, 88 xe, 4 hệ thống tên lửa phòng không, 2 pháo phóng loạt và 15 pháo dã chiến.

Theo Reuters