1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nghi phạm bắn phóng viên Mỹ đã tự sát

(Dân trí) - Cảnh sát Mỹ xác định nghi phạm bắn chết hai phóng viên kênh truyền hình CBS tại Virginia, Mỹ ngày 26/8 là Vester Lee Flanagan, một nhân viên cũ của kênh này. Tên này sau đó đã tự sát.

Danh tính của nghi phạm được xác định là Vester Lee Flanagan II, 41 tuổi, một nhân viên cũ của WDBJ, và từng có vụ kiện chống lại kênh truyền hình này. Cảnh sát cho biết tên này đã tự sát.

Trước đó, nghi phạm được phát hiện trên tuyến đường cao tốc liên bang I-66 và đã tìm cách bỏ trốn sau khi thực hiện vụ nổ súng.

“Vào khoảng gần 11h30 sáng, cảnh sát bang Virginia phát hiện xe của nghi phạm hướng về phía đông đường liên bang 66. Sau khi bật đèn tín hiệu, cảnh sát bang Virginia đã ra lệnh cho chiếc xe khả nghi dừng lại”, thông cáo của cảnh sát viết.

“Chiếc xe khả nghi không chịu dừng lại và tăng tốc bỏ trốn. Ít phút sau. Chiếc xe này lao khỏi đường và gặp tai nạn. Cảnh sát tiến lại phía chiếc xe và phát hiện tài xế là nam giới bị thương do trúng đạn. Người này được chuyển tới bệnh viện gần đó trong tình trạng nguy kịch.

Tài xế này được tin chính là nam giới đã bắn 3 người trước đó tại hạt Franklin sáng nay trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình”, cảnh sát xác nhận.

flanigan-2-7295e
Vester Lee Flanagan II khi còn làm tại kênh WDBJ7 với nghệ danh Bryce Williams (Ảnh: NBC)

Phóng viên Alison Parker, 24 tuổi, và quay phim Adam Ward, 27 tuổi, của kênh WDBJ, trực thuộc đài CBS tại bang Virginia đã bị bắn chết khi đang thực hiện một cuộc phỏng vấn được phát sóng trực tiếp.

Nạn nhân thứ ba trong vụ nổ súng là Vicki Gardner, trưởng phòng thương mại và công nghiệp khu vực Smith Mountain Lake, Virgina. Người này đã được đưa đi cấp cứu.

Theo tờ Guardian, không lâu sau vụ xả súng, một tài khoản Twitter được tin là của nghi phạm đã đăng đoạn clip về vụ giết người, cũng như khoảnh khắc trước khi súng nổ.

Đoạn clip được đăng tải dưới biệt danh Bryce Williams - tên của Flanagan khi còn làm cho kênh WDBJ - cho thấy nghi phạm tiến lại gần các nạn nhân Parker, Gardner và Ward khi họ đang thực hiện cuộc phỏng vấn.

victims-12c32

Một bức ảnh cũ của phóng viên Alison Parker (trái) và quay phim Adam Ward (Ảnh: WDBJ)

Cả ba người tiếp tục ghi hình và không hề để ý tới người đang tiến lại gần. Người này sau đó đứng từ phía người quay phim và chĩa súng vào phóng viên Parker.

Đoạn clip thứ hai cho thấy tay súng ngắm bắn Parker trong lúc phóng viên này đang bỏ chạy.

Tài khoản trên đã bị Twitter khóa và đoạn clip bị gỡ bỏ.

Những đoạn thông điệp khác được đăng tải khẳng định: “Tôi đã ghi hình vụ nổ súng, xem Facebook đi”.

Tiếp theo đó là cáo buộc về phân biệt chủng tộc.

“Adam đã tới phòng nhân sự khiếu nại về tôi chỉ sau một lần làm chung!!!” còn “Alison đã có những bình luận phân biệt chủng tộc. Báo cáo đã được nộp. Thế mà họ lại thuê cô ta sau đó???”

Tài khoản Twitter có tên Bryce Williams còn đăng tải một bài báo cũ về vụ kiện của Flanagan chống lại kênh WDBJ năm 2014.

“Người không vui vẻ”

Giám đốc đài WDBJ7 Jeff Marks miêu tả Flanagan là một “người không vui vẻ”.

“Vester là một người không vui vẻ. Chúng tôi tuyển dụng cậu ta làm phóng viên, và cậu ta có chút tài năng cũng như kinh nghiệm liên quan, cho dù từng nghỉ việc một thời gian”, ông Marks cho biết. “Sau đó cậu ta nhanh chóng nổi tiếng là người khó làm việc chung".

flanagan-article-88edb
Bài báo về vụ kiện của Flanagan chống lại kênh WDBJ (Ảnh: Twitter)

“Cuối cùng sau nhiều vụ nổi cáu của cậu ấy, chúng tôi đã sa thải. Cậu ta không chấp nhận điều này, và chúng tôi phải gọi cảnh sát để đưa cậu ta rời khỏi trụ sở. Kể từ đó cậu ta nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban cơ hội tuyển dụng công bằng và đưa ra đủ loại khiếu nại” về các nhân viên, ông Marks cho biết thêm.

Khiếu nại sau đó bị bác, và mặc dù các nhân viên thỉnh thoảng vẫn thấy Flanagan “tại cửa hàng tạp hóa hoặc đâu đó”, nhưng họ ít khi tiếp xúc.

Ông Marks cũng cho biết thêm nạn nhân thứ ba của vụ nổ súng là Vicki Gardner đã được phẫu thuật và trong tình trạng ổn định.

Nghi phạm tung clip chĩa súng bắn phóng viên Mỹ

Thanh Tùng

Theo Guardian, BBC, CBS

Nghi phạm bắn phóng viên Mỹ đã tự sát - 4