1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngân hàng tinh trùng “miễn nhiễm” khủng hoảng

(Dân trí) - Công việc kinh doanh đang tiến triển rất thuận lợi với ngân hàng tinh trùng lớn nhất thế giới Cryros ở Đan Mạch, nơi đang nỗ lực đáp ứng nhu cầu tăng vọt của khách mặc dù số nhà tài trợ cũng gia tăng và các văn phòng mới được mở khắp toàn cầu.

 
Ngân hàng tinh trùng “miễn nhiễm” khủng hoảng - 1
Một nhân viên kỹ thuật tại ngân hàng tinh trùng Cryos ở thành phố Aarhus, Đan Mạch.
 
Tại trụ sở của Cryros ở Aarhus, thành phố lớn thứ 2 của Đan Mạch, giám đốc điều hành Ole Schou cười rất tươi khi nói về sự thành công ngoài mong đợi của công ty. Xung quanh ông là những bức ảnh chụp các em nhỏ đang tươi cười hớn hở.
 
2 năm trước, ông Ole Schou đã định đóng cửa công ty, hoặc ít nhất là chuyển ra nước ngoài, do một kế hoạch thu thuế của chính quyền địa phương yêu cầu người hiến tinh trùng phải kê khai khu nhập từ việc hiến tặng, do đó khiến danh tính của họ có nguy cơ bị lộ. Nhưng khi biết được rằng nếu làm vậy có thể khiến Cryos rơi vào "cơn hấp hối", các nhà chức trách địa phương đã hủy bỏ kế hoạch trên.

Một năm sau, số người hiến tinh trùng vào năm 2008 đã tăng lên gấp 3, từ 30 người mỗi ngày lên khoảng 100 người tại 4 văn phòng của công ty ở các thành phố Aarhus, Copenhagen, Odense and Aalborg. Số lượng các nam giới đăng ký hiến tinh trùng cũng tăng từ 350 lên khoảng 1.000 người/ngày.

Trong một dấu hiệu chứng tỏ công việc kinh doanh đang tiến triển thuận lợi, Cryos đã chuyển trụ sở tới một tòa nhà rộng rãi và thoáng mát hơn. Số nhân viên của công ty cũng đã tăng gấp đôi và doanh thu tăng từ 2,7 triệu USD trong năm 2006 lên 4 triệu USD năm 2008.

Jesper, một sinh viên y khoa 28 tuổi, bước ra từ văn phòng của Cryos. Jesper cho biết anh quyết định hiến tặng tinh trùng sau khi xem một chương trình truyền hình nói về các cặp vợ chồng hiếm muộn. “Bạn gái tôi đang mang thai và cô ấy khuyên tôi nên giúp đỡ những người khác”.

Mỗi năm, Cryos xuất khẩu 85% tinh trùng hiến tặng để cung cấp cho khoảng 40 bệnh viện tại 60 nước trên thế giới. Mặc dù con số những người hiến tặng tinh trùng tăng lên, Cryos vẫn khó có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Nhu cầu tinh trùng đã tăng đáng kể trong 3 hoặc 4 năm qua và Cryos “không thể đáp ứng nhu cầu dồn dập từ các nước phương Tây”.

Ông Schou cho hay, khoảng từ 10-15% các cặp đôi trên thế gới bị hiếm muộn. Ngoài ra, nhiều phụ nữ độc thân gần hết tuổi sinh con cũng muốn có một gia đình.

“Chúng tôi giúp đỡ nhiều người, gồm cả các phụ nữ có học thức cao, các phụ nữ độc thân, những người đã hi sinh tuổi trẻ cho sự nghiệp và các phụ nữ muốn có con trước khi quá muộn”.

Ole Schou, một nhà kinh tế học 55 tuổi, bắt đầu thành lập ngân hàng tinh trùng năm 1987 với mục đích ban đầu là nhằm giúp đỡ các bệnh nhân bị bệnh ung thư muốn bảo quản tinh trùng của họ trước khi trải qua biện pháp hóa trị liệu.

Kể từ năm 1991, ngân hàng tinh trùng Cryos đã giúp hơn 140.000 phụ nữ mang thai và công ty cũng nhận được nhiều thư từ cảm ơn từ khắp trên khắp thế giới.

Ông Schou cho hay, nhiều khách hàng muốn những đứa trẻ chào đời có tóc vàng và mắt xanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích như vậy. “Đó là lý do tại sao chúng tôi mở một văn phòng ở New York và 1 văn phòng khác ở Mumbai, Ấn Độ”.

Bác sĩ Gert Bruun Petersen, người đứng đầu một đội ngũ chuyên phân loại tinh trùng, tâm sự ước mơ của ông là được nhìn thấy tất cả những đứa trẻ chào đời khỏe mạnh nhờ tinh trùng của Cryos.

An Bình
Theo AFP