1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ủng hộ sự độc lập của hai vùng ly khai Abkhazia, Nam Ossetia

(Dân trí) - Hạ viện Nga hôm nay dự định sẽ ủng hộ yêu cầu công nhận độc lập của hai nước cộng hoà ly khai thuộc Gruzia là Abkhazia và Nam Ossetia. Được biết hai vùng ly khai này đã đệ trình yêu cầu lên Tổng thống và quốc hội Nga từ hôm thứ năm tuần trước.

Konstantin Zatulin, người đứng đầu Uỷ ban Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) của Duma quốc gia Nga (Hạ viện) cho biết, đề nghị của hai vùng ly khai “chắc chắn sẽ được phê chuẩn”.

 

Đoàn chủ tịch của Đảng nước Nga thống nhất, đảng ủng hộ Tổng thống Medvedev, cũng tán thành cho sự độc lập của hai nước cộng hoà ly khai, Konstantin Kosachyov, người đứng đầu Ủy ban đối ngoại quốc tế của Duma Nga cho biết. Ngoài ra, ông còn cho biết Duma sẽ có gửi báo cáo cho các thành viên của LHQ và các tổ chức quốc tế về cuộc tấn công ngày 8/8 của Gruzia, khiến hàng ngàn người buộc phải đi sơ tán và bị giết hại.

 

Các thành viên quốc hội dự định sẽ xem xét thành lập một uỷ ban theo dõi vi phạm nhân quyền chung ở Nam Ossetia. Nghị sỹ Vladimir Kulakov cho biết các thành viên của Uỷ ban sẽ thành lập một toà án quốc tế về tội phạm chống lại thường dân của nước cộng hoà chưa được quốc tế công nhận này.

 

Theo yêu cầu của các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), Tổng thống Pháp (hiện đang là chủ tịch luân phiên của EU) hôm qua đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Gruzia. “Cuộc họp này là để thảo luận về cuộc khủng hoảng Gruzia, đặc biệt là quan điểm của EU, như viện trợ cho Gruzia, và mối quan hệ trong tương lai với Nga”, văn phòng Tổng thống Pháp cho biết. Trước đó, Bộ trưởng quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cho biết Nga đã hoàn tất việc rút quân ra khỏi Gruzia vào hôm thứ sáu. Tuy nhiên, ngay sau đó, Mỹ và Pháp đã chỉ trích Mga không tuân thủ thoả thuận ngừng bắn đạt được với Gruzia do Pháp làm trung gian.

Chủ tịch Duma quốc gia Nga Boris Gryzlov miêu tả sự hiếu chiến của Gruzia ở Nam Ossetia là cuộc “tấn công phát xít”, giống như cuộc tấn công của Đức nhằm vào Liên bang Xô viết ngày 22/7/1941.

 

Và Gryzlov cũng cho biết ông tin tưởng Duma quốc gia Nga sẽ ủng hộ cho sự độc lập của Abkhazia và Nam Ossetia.

 

Tổng thống nước cộng hoà tự xưng Nam Ossetia Eduard Kokoity hôm thứ bảy vừa qua đã bay tới Mátxcơva để chuyển mong muốn được công nhận độc lập của nước cộng hoà này tới Tổng thống và quốc hội Nga.

 

Một nghị sỹ của Nga cho biết ông Kokoity và người đồng cấp Abkhazian, Sergei Bagapsh, sẽ tham dự một cuộc họp bất thường cùng với Hội đồng liên bang Nga (thượng viện) vào cuối ngày hôm nay.

 

Phan Anh

Theo Ria Novosti

Dòng sự kiện: Crisis in Georgea