1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Nga ngày 28/8 đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về một kế hoạch "đã có sẵn để chấm dứt chiến tranh" và nhấn mạnh sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nga tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Kremlin.ru).

"Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nghe những tuyên bố như vậy từ đại diện của chế độ Kiev. Chúng tôi nhận thức được bản chất của chế độ này", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Zelensky.

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định thêm rằng: "Chúng tôi đang tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt của mình và sẽ đạt được tất cả các mục tiêu đề ra".

Ông Peskov cũng nhấn mạnh việc Nga ủng hộ quan điểm của Ấn Độ về nhu cầu giải quyết hòa bình, nhưng cho biết "điều thực tế hơn" là hiện tại không có cơ sở nào cho các cuộc đàm phán.

Tổng thống Zelensky hôm 27/8 cho biết sẽ trình bày kế hoạch chấm dứt chiến tranh với Nga cho Tổng thống Mỹ Joe Biden và cả Phó Tổng thống Kamala Harris thuộc đảng Dân chủ và có thể là với ông Donald Trump của đảng Cộng hòa.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Zelensky cho biết cuộc xâm nhập vào khu vực Kursk của Nga kể từ hôm 6/8 là một phần của kế hoạch đó nhưng nó cũng bao gồm các bước khác trên mặt trận kinh tế và ngoại giao.

"Điểm chính của kế hoạch này là buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh và tôi rất muốn điều đó, một kế hoạch công bằng cho Ukraine", nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu với các phóng viên tại Kiev.

Ông Zelensky, vốn đang gây sức ép để Washington cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào bên trong nước Nga, không giải thích thêm về các bước tiếp theo nhưng cho biết sẽ thảo luận về kế hoạch này với hai người kế nhiệm tiềm năng của Tổng thống Biden.

Theo Reuters