1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố tấn công nhà máy đóng tàu Ukraine, 500 binh sĩ thiệt mạng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga thông báo đã bắn vũ khí chính xác vào một nhà máy đóng tàu ở Nikolaev, Ukraine khiến 500 quân nhân của Kiev thiệt mạng. Kiev hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Nga tuyên bố tấn công nhà máy đóng tàu Ukraine, 500 binh sĩ thiệt mạng - 1

Binh sĩ Ukraine tại Donbass, Đông Ukraine (Ảnh minh họa: AFP).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/6, lực lượng Moscow một ngày trước đó đã bắn tên lửa chính xác cao vào nhà máy đóng tàu Okean ở Nikolaev khiến 500 quân nhân thuộc Lữ đoàn cơ giới hóa số 59 của lực lượng vũ trang Ukraine thiệt mạng. Nhà máy này nằm ở phía nam thành phố.

Nga cho biết, không quân nước này dùng vũ khí chính xác để nhằm mục tiêu vào nhà máy. Ngoài khiến cho các quân nhân thiệt mạng, Nga còn phá hủy các vũ khí và phương tiện quân sự của lực lượng Ukraine.

Các nguồn tin từ Ukraine nói rằng, một vài tên lửa hành trình của Nga đã nhằm vào các mục tiêu ở Nikolaev hôm 21/6. Vụ việc đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng của cảng, các tòa nhà công nghiệp, lưới điện, và phá hủy một số xe tải.

Hiện Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trong thông báo hôm nay, Nga nói rằng, lực lượng Kiev đã mất trên "60% sức mạnh" trong cuộc giao tranh ở Lugansk, Đông Ukraine.

Tuần trước, quân đội Nga cũng thông báo đã nhằm mục tiêu vào địa điểm tổ chức một cuộc họp của các chỉ huy đơn vị thuộc lực lượng Ukraine, khiến một số sĩ quan của Kiev thiệt mạng.

Nga cũng thông báo đã phá hủy 5 kho đạn và một hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 của Ukraine ở Donetsk.

Lực lượng tên lửa và pháo binh đã nhằm vào 253 khu vực tập trung các binh sĩ Ukraine và thiết bị quân sự, cũng như 6 kho đạn tại Lugansk.

Các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ một chiếc Su-25 của Không quân Ukraine ở khu vực Nikolayev và một chiếc MiG-29 ở khu vực Dnepropetrovsk.

Từ đầu chiến dịch quân sự tới nay, Nga đã phá hủy của Ukraine 343 máy bay quân sự, 1.308 máy bay không người lái, 349 hệ thống tên lửa phòng không, 3.733 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 594 phương tiện được trang bị hệ thống rocket phóng loạt, 2.081 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 3.801 thiết bị quân sự đặc biệt.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine