1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga tuyên bố “lằn ranh đỏ” với trừng phạt Syria

(Dân trí) - Nga tuyên bố “lằn ranh đỏ”, không bỏ phiếu thuận các biện pháp trừng phạt Syria nhằm tìm cách chấm dứt bạo động tại nước này, như các cường quốc phương Tây đòi hỏi.

 

Một ngôi nhà ở Syria bị phá hủy sau khi trúng pháo.
Một ngôi nhà ở Syria bị phá hủy sau khi trúng pháo.

Tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, các nước Anh, Pháp, Đức và Hoa Kỳ hôm qua cho rằng cần áp dụng các biện pháp cấm vận đối với Damacus nội trong vòng 10 ngày, trừ phi quân đội Syria ngưng sử dụng vũ khí nặng chống các lực lượng đối lập.

 

Tuy nhiên Nga muốn Hội Đồng Bảo An thông qua một nghị quyết thay thế, chỉ gia hạn thêm 3 tháng sứ mạng của các quan sát viên Liên Hiệp Quốc tại Syria.

 

“Điều gì cũng có thể đàm phán được, nhưng chúng tôi không đàm phán về vấn đề này. Đây là một lằn ranh đỏ”, phó đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Igor Pankin cho biết với các phóng viên tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sau cuộc họp đầu tiên với các đại diện các nước.

 

Trước đây Nga và Trung Quốc đã hai lần dùng quyền phủ quyết của thành viên thường trực của Hội đồng bảo an để phủ quyết các nghị quyết ám chỉ đến trừng phạt.

 

Hội đồng bảo an phải bỏ phiế thông qua một nghị quyết vòa ngày 20/7 này, trước khi nghị quyết kéo dài 90 ngày cho phép gần 300 thanh sát viên Liên hợp quốc không có vũ khí vào Syria bị hết hạn.

 

Trong khi đó đại sứ Syria tại Iraq đã đào nhiệm để về phe với lực lượng đối lập chống chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Đại sứ Nawaf Fares hối thúc các binh sĩ trong quân đội Syria hãy làm theo  ông vì, theo lời ông, giết hại chính đồng bào của mình không có gì là vinh quang.

 

Ông Fares là quan chức cấp cao nhất của Syria gia nhập hàng ngũ đối lập kể từ khi cuộc nổi dậy chống chế độ của Tổng Thống Assad bắt đầu cách đây 16 tháng.

 

Hôm thứ Tư, Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria Kofi Annan đã báo cáo lên Hội Đồng Bảo An qua nối kết video về những cuộc thảo luận do ông chủ trì trước đây trong tuần ở Damacus, Tehran, và Baghdad.

 

Nói chuyện với các nhà báo, ông Annan cho hay ông đã đề nghị Hội đồng Bảo an hãy đưa ra một thông điệp mạnh mẽ hơn với cả hai bên tranh chấp ở Syria, bằng cách vượt lên mọi chia rẽ để đưa ra một tiếng nói duy nhất.

 

Vũ Quý

Theo AP