1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tự tin với hệ thống phòng thủ tên lửa

(Dân trí) - Tại lễ khánh thành trạm radar ở Leningrad, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov khẳng định rằng, việc Mỹ triển khai kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu là không cần thiết.

“Chúng tôi không bận tâm lắm đến kế hoạch này vì hệ thống phòng thủ tên lửa Topol-M của Nga đủ sức đánh bại mọi hệ thống phòng thủ tên lửa”, ông nói.

 

Ông còn khẳng định chắc chắn rằng cả Iran lẫn CHDCND Triều Tiên đều không có và sẽ không có hệ thống tên lửa xuyên lục địa.

 

Theo ông Ivanov, hệ thống phòng thủ tên lửa của châu Âu được dùng để đối phó với tên lửa xuyên lục địa chứ không phải tên lửa tầm trung.

 

Ông nhấn mạnh rằng từ Iran thì tên lửa tầm trung không thể “chạm tới” châu Âu. Do đó, việc mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa về phía Đông Âu “chẳng để làm gì”.

 

Mỹ muốn triển khai kế hoạch này kể từ sau vụ CHDCND Triều Tiên thử tên lửa tầm xa.

 

Năm 1999, Mỹ đã lên kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) nhằm tăng cường khả năng đối phó với cả tên lửa tầm ngắn và tầm xa. Tuy nhiên, hầu hết các đồng minh của Mỹ trong Khối quân sự NATO vẫn còn e dè với kế hoạch này, một phần do lo ngại việc này sẽ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trên toàn châu Âu và phá vỡ thế cân bằng chiến lược hiện nay.

 

Hệ thống phòng thủ tên lửa trị giá hàng tỷ đôla này của Mỹ được xây dựng trên ý tưởng sử dụng một tên lửa để chặn tên lửa của đối thủ trước khi nó chạm mục tiêu.

 

Đặng Lê

Theo Xinhua