1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga trở thành quốc gia đầu tiên làm phim trên vũ trụ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga sẽ phóng tàu đưa đạo diễn và diễn viên lên trên không gian để họ có thể thực hiện bộ phim đầu tiên trên thế giới được quay trên vũ trụ.

Nga trở thành quốc gia đầu tiên làm phim trên vũ trụ - 1

Từ trái qua phải: Nữ diễn viên Yulia Peresild, nhà du hành vũ trụ Anton Shkaplerov và đạo diễn Klim Shipenko (Ảnh: AFP).

Guardian đưa tin, Nga sẽ đưa một diễn viên và một đạo diễn lên trên không gian vào ngày 5/10 (giờ địa phương) trong nỗ lực trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới làm phim trong quỹ đạo.

Cụ thể, tàu vũ trụ Nga được phóng lên từ Sân bay vũ trụ Baykonur, Kazakhstan trong ngày hôm nay, để đưa nữ diễn viên Yulia Peresild, 37 tuổi và đạo diễn Klim Shipenko, 38 tuổi vào không gian, bắt đầu hoạt động quay phim kéo dài gần 2 tuần trên vũ trụ.

Nếu thành công, đoàn phim Nga sẽ nhanh hơn một bước so với dự án của Mỹ mới được công bố đầu năm nay về việc quay phim ngoài không gian.

Chuyến bay của đội làm phim Nga sẽ do nhà du hành vũ trụ kỳ cựu Anton Shkaplerov dẫn dắt. Họ sẽ đi trên tàu vũ trụ Soyuz MS-19 trong một sứ mệnh kéo dài 12 ngày tại Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) để quay các cảnh cho bộ phim mang tên "The Challenge" (Thách thức).

Cốt truyện của bộ phim đã được cơ quan không gian Roscosmos của Nga tiết lộ là xoay quanh một nữ bác sĩ phẫu thuật được cử lên ISS để cứu một phi hành gia không thể quay về trái đất trị bệnh. Kinh phí làm phim chưa được tiết lộ.

Trong một cuộc họp báo trực tuyến diễn ra hôm 4/10, đạo diễn Shipenko gọi bộ phim là "một thử nghiệm". Để đạt điều kiện lên vũ trụ, hai diễn viên và đạo diễn đã phải trải qua vòng tuyển chọn và đào tạo nghiêm ngặt của Roscosmos.

Ông Shipenko và diễn viên Peresild dự kiến sẽ trở lại trái đất vào ngày 17/10 cùng với nhà du hành vũ trụ Oleg Novitsky, người đã ở trên ISS trong 6 tháng qua.