1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga triển khai 152.000 quân, lập phòng tuyến ngăn Ukraine phản công

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga triển khai khoảng 152.000 quân tại các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát ở miền Nam Ukraine, trước cuộc phản công dự kiến của Kiev.

Nga triển khai 152.000 quân, lập phòng tuyến ngăn Ukraine phản công - 1

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Theo Andrii Cherniak, người phát ngôn của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, khoảng 152.000 binh sĩ Nga đang đóng quân tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine, gồm các tỉnh Zaporizhia và Kherson. Động thái này nhằm bảo vệ các vị trí của Nga trước cuộc phản công dự kiến của Ukraine.

"Chúng tôi không thấy họ rút quân khỏi các tỉnh Zaporizhia hoặc Kherson. Họ đang tiến hành một số hoạt động như dịch chuyển một số thứ, sơ tán một số người dân, nhưng chúng tôi không thấy họ rút các đơn vị quân đội. Ví dụ, ở Enerhodar, họ đang lấy đi mọi thứ, nhưng họ không rút lui. Họ biết rõ rằng sẽ có giao tranh ở đó", ông Cherniak cho biết.

Ông Cherniak nói rằng quân đội Nga đang chuẩn bị phòng thủ, củng cố các công sự hiện có và xây dựng những công sự mới. Quan chức tình báo Ukraine nhận định, mục tiêu chính của lực lượng Nga là giữ vững các vị trí hiện tại của họ.

Zaporizhia và Kherson là 2 trong số 4 tỉnh của Ukraine được Nga tuyên bố sáp nhập hồi tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, quân đội Nga chưa kiểm soát toàn bộ khu vực này.

Quân đội Ukraine gần đây đã điều động binh sĩ và trang thiết bị quân sự tới khu vực này nhằm sẵn sàng cho các cuộc phản công giành lại lãnh thổ. Theo các chuyên gia, việc quân đội Ukraine dồn quân xuống khu vực miền Nam đã đặt lực lượng phòng thủ Nga trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Nga triển khai 152.000 quân, lập phòng tuyến ngăn Ukraine phản công - 2

Các tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia ở Ukraine được Nga tuyên bố sáp nhập năm 2022 (Ảnh: Sky).

Trong diễn biến có liên quan, Petro Andriushchenko, cố vấn của thị trưởng thành phố Mariupol, cho biết các lực lượng Nga cũng đang nỗ lực bảo vệ thành phố Mariupol do Moscow kiểm soát. Nga được cho là đã xây dựng công sự gần các cây cầu bắc qua sông Kalchyk và Kalmius trong và xung quanh Mariupol.

Ông Andriushchenko đã đăng những bức ảnh chụp các công sự do Nga thiết lập. Ông tin rằng đây là cách Nga đang chuẩn bị cho việc bảo vệ thành phố Mariupol trước cuộc phản công của Ukraine.

Trước khi xung đột nổ ra, Mariupol là thành phố lớn nhất mà chính phủ Ukraine kiểm soát tại vùng Donbass, miền Đông Ukraine, vốn gồm cả khu vực Lugansk và Donetsk. Đây là thành phố chiến lược nằm trên bờ biển Azov, vì vậy cả hai bên đều muốn nắm quyền kiểm soát Mariupol. 

Với Nga, việc kiểm soát thành phố Mariupol sẽ giúp kiểm soát gần như toàn bộ vùng ven biển của Biển Azov, đảm bảo tuyến đường bộ kết nối bán đảo Crimea với lục địa Nga và các khu vực phía Đông Ukraine.

Vào giữa năm ngoái, Mariupol trở thành một trong những điểm nóng nhất của xung đột Nga - Ukraine, đặc biệt là tại khu vực nhà máy luyện kim Azovstal. Nhiều trận giao tranh dữ dội đã diễn ra tại đây cho đến khi các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Azov tuyên bố đầu hàng vào tháng 5/2022.

Theo các chuyên gia, việc quân đội Ukraine dồn quân xuống khu vực phía Nam đã đặt lực lượng phòng thủ Nga tại bán đảo Crimea trong trạng thái cảnh giác cao độ. Nga đã bắt đầu xây dựng một số công sự chiến đấu tại Crimea. Đây được xem là động thái chuẩn bị đối phó với chiến dịch phản công của Ukraine.

Theo Pravda