1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga trao trả tàu chiến đầu tiên cho Ukraine

(Dân trí) - Nga đã bắt đầu tiến trình giao lại tàu chiến hải quân đầu tiên của Ukraine tại Crimea cho Kiev, một nguồn tin từ trụ sở Hạm đội Biển đen của Nga ngày 11/4 tiết lộ.

Tàu tên lửa Priluki của Ukraine (sau).

Tàu tên lửa Priluki của Ukraine (sau).

Nguồn tin trên cho hay, 2 tàu kéo của Hạm đội Biển Đen đã bắt đầu đưa tàu tên lửa Priluki ra khỏi vịnh Karantinnaya tại thành phố cảng Sevastopol.

Sau khi rời cảng Sevastopol, con tàu sẽ được kéo tới vùng biển trung lập để bàn giao cho các đại diện của Ukraine.

Hồi tuần trước, ông Vitaly Yarema, Phó thủ tướng thứ nhất trong chính phủ lâm thời tại Kiev, đã từ chối đưa ra thời hạn chót cụ thể cho việc di dời toàn bộ các binh sĩ và trang thiết bị của Ukraine khỏi Crimea.

Nhưng giới chức Nga cho hay nước này sẵn sàng bàn giao tất cả các vũ khí của Ukraine còn lại tại Creima nếu Kiev cung cấp phương tiện vận chuyển.

"Bộ quốc phòng Nga sẵn sàng hoàn thành công việc này vào tháng 6 tới", Tướng Dmitry Bulgakov cho biết với báo giới hôm 9/4.

Các cuộc thương lượng giữa Nga và Ukraine về việc bàn giao vũ khí đã tập trung vào trang thiết bị và các lực lượng trên bộ. Hiện vẫn còn khoảng 70 tàu chiến và các tàu dịch vụ khác của Ukraine tại bán đảo Crimea mà không có khung thời gian cụ thể cho việc bàn giao cho Kiev.

Trước đó, Cộng hòa tự trị Crimea đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 về việc tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga. 97% cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ phương án gia nhập Liên bang Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật liên bang phê chuẩn hiệp ước sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga.

Mặc dù cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea bị phương Tây lên án mạnh mẽ nhưng Nga đã hoan nghênh kết quả của cuộc trưng cầu dân ý, tuyên bố sự kiện là hợp pháp và nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

An Bình
Theo RIA