1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga trang bị hệ thống ngắm bắn vô cùng hiện đại cho trực thăng

Sau khi phân tích kết quả từ chiến dịch không kích khủng bố ở Syria, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định thử nghiệm hệ thống ngắm bắn 360 độ cho trực thăng tấn công Mi-35 Super Crocodile và trực thăng vận tải Mi-8AMTSh Terminator.

Trực thăng tấn công Mi-35
Trực thăng tấn công Mi-35

Được phát triển bởi công ty Shvabe (trực thuộc Tập đoàn Công nghệ Quốc gia Nga Rostec), hệ thống ngắm bắn OPS-24N-1 có thể nhìn xuyên qua sương mù, khói, bụi.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: “Chúng tôi đã quyết định thử nghiệm hệ thống mới. Hệ thống quang điện đang được sử dụng trên trực thăng Mi-35 và Mi-8AMTSh vẫn đang vận hành tốt. Nhưng dựa vào kinh nghiệm có được từ Syria, chúng tôi nhận ra rằng, Nga cần các hệ thống cao cấp hơn nữa”.

Được biết, hệ thống ngắm bắn OPS-24N-1 sẽ truyền hình ảnh thu được từ 4 hệ thống quang điện bố trí xung quanh trực thăng đến màn hình phi công. Nó thực chất là một loại camera hồng ngoại, có thể nhìn được mục tiêu trong điều kiện đêm tối, ở khoảng cách xa vài km.

Phó giám đốc Shvabe, ông Sergei Popov nhận định, hệ thống OPS-24N-1 là một trong những hệ thống ngắm bắn hàng đầu thế giới. Nó giúp nhìn được những hình ảnh vô hình với mắt thường, bao gồm một kết nối USB 2.0 và truyền dữ liệu về máy tính theo thời gian thực.

Theo ông Popov, đây thực sự là một bước đột phá trong lĩnh vực quang học. Ngoài ra, công nghệ này hoàn toàn có thể sử dụng trong nghiên cứu khoa học và phát triển camera an ninh.

Theo Vũ Lâm

PetroTimes