1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga “tố” Mỹ không làm tròn bổn phận trong thỏa thuận ngừng bắn ở Syria

(Dân trí) - Nga hôm nay 15/9 đã “tố” Mỹ không làm tròn bổn phận của mình trong thỏa thuận ngừng bắn mới được áp dụng tại Syria khi những lực lượng nổi dậy ôn hòa do Washington hậu thuẫn vẫn tiếp tục bắn phá các khu dân cư.

Các binh sĩ tại chiến trường Syria (Ảnh: RT)
Các binh sĩ tại chiến trường Syria (Ảnh: RT)

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 3 ngày kể từ khi lệnh ngừng bắn do Nga và Mỹ đóng vai trò trung gian bắt đầu có hiệu lực ở Syria, chỉ có Nga và quân đội Syria là những bên tuân thủ nghiêm túc các quy chế của lệnh ngừng bắn, còn lực lượng nổi dậy ôn hòa do Mỹ hậu thuẫn vẫn tiếp tục tấn công các khu vực dân cư.

Moscow cho rằng Washington chỉ nói mà không làm, tạo bình phong để che giấu sự miễn cưỡng khi phải tuân thủ các nghĩa vụ đề ra trong thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm việc tách biệt rõ ràng phe đối lập ôn hòa và các nhóm khủng bố tại Syria.

Mỹ hiện vẫn chưa đưa ra phản ứng nào với bình luận từ phía Nga, tuy nhiên Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận rằng bạo lực vẫn diễn ra ở một số nơi, song tần suất đã ít hơn so với những ngày trước đó.

Trong khi đó, một số quan chức Mỹ cũng bày tỏ sự hoài nghi về nỗ lực hợp tác của Nga trong việc duy trì thỏa thuận ngừng bắn nói trên, Về phần mình, Moscow đã lên tiếng phủ nhận điều này.

Cũng trong ngày hôm nay, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về tình hình Syria Staffan de Mistura cho biết chính phủ Syria vẫn đang cản trở quá trình vận chuyển hàng viện trợ của Liên Hợp Quốc tới những khu vực cần cứu trợ ở nước này dù theo thỏa thuận ngừng bắn, các hoạt động di chuyển như vậy hoàn toàn được phép diễn ra.

Tính đến nay, các nước, trong đó đóng vai trò chủ chốt là Nga và Mỹ, đã đưa ra một số thỏa thuận ngừng bắn ở Syria nhưng tất cả đều chết yểu và không được thực hiện đến nơi đến chốn bởi vì không phải tất cả các bên liên quan đều chấp nhận tuân thủ theo thỏa thuận này. Tuy nhiên, dù những thỏa thuận được cho là khá mong manh nhưng đây vẫn được xem là giải pháp tốt nhất ở thời điểm hiện tại để có thể giải quyết cuộc xung đột kéo dài nhiều năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Thành Đạt

Theo BBC