1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga thay đổi chiến thuật tại Syria với vũ khí mới

Sau khi vướng "nghi án" cấp loạt tăng T-90A mới cho quân chính phủ Syria, Nga tiếp tục cấp vũ khí đặc trị cho bộ binh Syria, bước đi mới của Moskva.

Theo Defense News, quân đội chính phủ Syria vừa nhận được một lô súng bắn tỉa MTs-116M đầu tiên do Nga chuyển giao. Loại súng MTs-116M được phát triển bởi Cục thiết kế khí cụ KBP từ năm 1997 dựa theo loại súng săn bắn phát một MTs-116.

Loại súng này có thể sử dụng nhiều loại đạn như 7.62x54Rmm, 7.62x51mm, 8.6x70mm Lapua Magnum hay 7.62x67mm Winchester Magnum. Truyền thông Syria cho biết, phiên bản Nga vừa hỗ trợ cho quân đội Syria là biến thể dùng đạn 7.62x54Rmm.

Súng bắn tỉa Nga mới viện trợ quân chính phủ Syria.
Súng bắn tỉa Nga mới viện trợ quân chính phủ Syria.

MTs-116M nặng 6,5 kg, dài 1.250mm, trang bị băng đạn 5 viên hoặc 10 viên và có tầm bắn hiệu quả 700m. Đây là phiên bản súng bắn tỉa MTs-116M được cải tiến một chút so với phiên bản gốc với việc có thân súng làm bằng gỗ và hệ thống thanh ray Picatinny, giúp nó có khả năng lắp nhiều loại kính ngắm và kính nhìn đêm khác nhau.

Ngoài ra, theo truyền thông Syria, lực lượng đặc nhiệm của nước này còn nhận được các súng trường tấn công cỡ nhỏ AK-104 do công ty Kalashnikov sản xuất, sử dụng đạn M43 7.62x39mm. AK-104 nặng 3,7 kg, dài 824mm, có khả năng nhả đạn ở tốc độ 600 viên/phút. Vận tốc đạn bay vào khoảng 670 m/s và tầm bắn hiệu quả là 500m.

Theo Defense News, không phải ngẫu nhiên Nga lại viện trợ súng bắn tỉa MTs-116M cho quân đội Syria lúc này bởi trước đó không lâu, Moskva cũng viện trợ cho Damascus hệ thống radar xách tay FARA-I dùng để dò tìm các mục tiêu di động như quân lính và các loại xe từ khoảng cách 4 km.

FARA-I là một hệ thống radar nhẹ và không cồng kềnh, một người cũng có thể vác được, nhưng phải cần 2 người để vận hành nó.

Hệ thống radar do Nga chế tạo đa chức năng, và có thể được sử dụng như một công cụ do thám hoặc như một máy ảnh cho các vũ khí tự động. Radar FARA-I có thể hoạt động và theo dõi các vị trí của kẻ thù trong những điều kiện thời tiết khó khăn nhất như mưa, sương mù và khói.

Một trong những đặc tính quan trọng nhất của FARA-I là nó có khả năng được sử dụng trong những trận bão cát như trên những sa mạc ở Syria.

Việc Nga tiếp tục cung cấp vũ khí và phưng tiện quân sự cho quân đội chính phủ Syria đang khiến phương Tây thực sự lo ngại. "Chúng tôi quan ngại về những báo cáo Nga đang chuyển trang thiết bị vào Syria", ông Ben Rhodes, phó cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Barack Obama, nói với Reuters.

Theo Đan Nguyên

Đất Việt