1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga thành lập lực lượng Không gian - Vũ trụ mới

(Dân trí) - Hãng TASS ngày 9/8 đưa tin Nga đã thành lập lực lượng Không gian - Vũ trụ mới, vốn là sự kết hợp giữa Không quân nước này và lực lượng phòng thủ không gian vũ trụ.

 

Nga thành lập lực lượng Không gian - Vũ trụ mới - 1

Tên lửa đạn đạo của quân đội Nga (Ảnh Sputnik)

Lực lượng mới có tên là Không gian - Vũ trụ được đánh giá là thông điệp đáp trả trực tiếp tới những nguy cơ tiềm ẩn từ các hệ thống phòng thủ tên lửa mà NATO đang nhằm vào Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết lực lượng mới đã chính thức hoạt động từ ngày 1/8.

“Hôm 1/8, Tổng thống Nga đã ký sắc lệnh số 394 về việc bổ nhiệm Đại Tướng Viktor Bondarev làm Tổng tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ, Trung tướng Pavel Kurachenko làm Tham mưu trưởng và Phó Tổng tư lệnh lực lượng này”, Bộ trưởng Shoigu cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, lực lượng Không gian - Vũ trụ của nước này sẽ được chia thành các binh chủng gồm không quân, phòng không và phòng thủ chống tên lửa và vũ trụ.

Lực lượng mới nêu trên sẽ chịu trách nhiệm cho các vụ phóng và các hoạt động liên quan đến hệ thống vệ tinh thu thập thông tin tình báo của Nga và các vụ phóng tên lửa hạt nhân của các nước.

Ngoài ra, lực lượng này cũng có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng khác nhằm kiểm soát không quân của một trong những quốc gia có quy mô lớn nhất thế giới, cũng như kho vũ khí hạt nhân của Nga.

“Hình thức thành lập bằng cách sát nhập Không quân Nga và lực lượng phòng thủ không gian vũ trụ là cách làm đơn giản để cải thiện hệ thống phòng thủ không gian hiện nay của Nga”, Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh.

Tuy nhiên, lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga, đơn vị kiểm soát các vụ phóng tên lửa đạn đạo từ đất liền của Nga, vẫn sẽ hoạt động độc lập và chịu chỉ đạo trực tiếp từ Bộ Tổng tham mưu Nga.

Nhận xét về quyết định thành lập lực lượng mới nhưng vẫn chưa bổ sung thêm vào cả lực lượng Tên lửa Chiến lược, ông Maxim Shepovalenko, cựu sĩ quan quân đội Nga và hiện là chuyên gia phân tích của Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ tại Mátxcơva, cho rằng: “Đó là một quá trình sát nhập chưa được hoàn tất thực sự. Nếu so sánh với Không quân Mỹ, họ có cả gươm và lá chắn, trong khi đó lực lượng mới của chúng ta mới chỉ có lá chắn”.

Ngọc Anh

Theo Diplomat