1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tập trận phòng không quy mô lớn tại miền đông

(Dân trí) - Các đơn vị phòng không 7 khu vực miền đông nước Nga hôm nay 30/3 bắt đầu tham gia một cuộc diễn tập quy mô lớn nhằm chống lại một vụ tấn công giả định. Trong khi đó, Anh mới đây đã tiến hành tập trận không quân đối phó máy bay Nga.

Nga tiến hành tập trận quy mô lớn tại các quân khu miền đông. (Ảnh:

Nga tiến hành tập trận quy mô lớn tại các quân khu miền đông. (Ảnh: Sputnik) 

Lãnh đạo Cơ quan báo chí của Quân khu miền đông nước Nga, Đại tá Alexander Gordeyev ngày 30/3 cho biết một cuộc tập trận phòng không quy mô lớn đang được tiến hành ở 7 khu vực miền đông nước này.

Itar-Tass dẫn lời Đại tá Gordeyev cho biết “cuộc tập trận diễn ra tại nhiều trường bắn ở lãnh địa Primorye và Buryatia. Tại đây, các binh sĩ được giao nhiệm vụ phá hủy khoảng 50 mục tiêu khác nhau”.

Những binh sĩ tập trận sẽ hoàn thành nhiệm vụ này với sự trợ giúp của rất nhiều hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn như Osa, Tor và Strela-10. Cuộc tập trận này cũng góp mặt nhiều thiết bị quân sự phòng không hiện đại khác như hệ thống tên lửa tự hành Tunguska, hệ thống phòng không vác vai Igla và Verba, cũng như các hệ thống tên lửa tầm xa thế hệ mới Triumf và Favorit.

Cũng theo Đại tá Gordeyev trên, cuộc tập trận nhằm đối phó với tình huống giả định là các đơn vị phải chống trả một đợt tấn công bằng tên lửa và không kích của kẻ địch. Các đơn vị phòng không, không quân, radar tác chiến điện tử, trinh sát và bộ binh cơ giới hóa ở 7 khu vực miền đông nước Nga sẽ tham gia đợt tập trận này, dù số lượng chính xác các binh sĩ tham gia đã không được tiết lộ.

Trước đó, Sunday Times đưa tin ngày 19/3 hơn 30 chiến đấu cơ của Không quân Hoàng gia Anh cũng tham gia tập trận mang tên “Rising Panther”, được cho là lớn nhất trong vòng 1 thập niên qua tại nước này. Những nguồn tin từ giới quân sự Anh xác nhận cuộc diễn tập này nhằm ứng phó với sự hiện diện gia tăng của máy bay Nga xung quanh các bờ biển Anh.

Thoa Phạm
Theo Itar-Tass, RT