Nga tập kích UAV số lượng kỷ lục vào Ukraine

(Dân trí) - Nga đang gia tăng áp lực lên Ukraine bằng các trận tập kích hỏa lực quy mô lớn khi đàm phán giữa 2 bên vẫn bế tắc.

Nga tập kích UAV số lượng kỷ lục vào Ukraine - 1

Hiện trường một vụ tập kích ở Ukraine (Ảnh: Reuters).

Nga đã phóng 8.150 UAV tấn công tầm xa trong tháng 5, hãng tin AFP tổng hợp từ các báo cáo hằng ngày của Không quân Ukraine. Con số này tăng 24% so với tháng 4 và là mức kỷ lục kể từ khi chiến sự nổ ra hơn 4 năm trước.

Kiev đã xây dựng một mạng lưới phòng không dày đặc trên khắp cả nước, đủ khả năng đánh chặn phần lớn UAV đối phương, nhưng vẫn phụ thuộc vào các đồng minh phương Tây trong việc đánh chặn tên lửa Nga.

Làn sóng tấn công kỷ lục mới diễn ra sau lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày hồi tháng trước, từng làm dấy lên hy vọng về các nỗ lực hòa bình rộng lớn hơn. Tuy nhiên, cả Kiev lẫn Moscow đều cáo buộc bên kia vi phạm thỏa thuận và tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công tầm xa.

Trong tháng 5, Nga cũng phóng 211 tên lửa, một mức tương đối cao theo tháng kể từ đầu cuộc xung đột. Điều này diễn ra trong bối cảnh Ukraine kêu gọi Mỹ khẩn cấp cung cấp thêm đạn cho các tổ hợp phòng không Patriot khi Kiev cho rằng đây là vũ khí hiệu quả nhất để ngăn chặn hỏa lực của Nga.

Nga đã tiến hành một trong những đợt tập kích dữ dội nhất nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine trong nhiều tháng qua.

Trong tháng trước, Moscow cũng triển khai tên lửa đạn đạo siêu vượt âm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Oreshnik lần thứ 3 kể từ khi chiến sự bùng nổ.

Theo dữ liệu của Không quân Ukraine, nước này đã đánh chặn khoảng 91% tổng số UAV và tên lửa Nga phóng đi trong tháng 5.

Nếu con số này là chính xác, thì nó cho thấy Ukraine đã phát triển hiệu quả các hệ thống đánh chặn UAV tầm xa, nhưng vẫn phụ thuộc đáng kể vào các đồng minh phương Tây trong việc đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Các quan chức Ukraine nhiều lần cảnh báo rằng dự trữ hệ thống phòng thủ tên lửa và đạn dược đang suy giảm.

Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi 600 lá thư kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các chính trị gia Mỹ hỗ trợ Ukraine đánh chặn các đợt tấn công bằng tên lửa của Nga.

Tình trạng thiếu hụt này càng trở nên nghiêm trọng hơn do cuộc chiến ở Trung Đông, nơi các đồng minh của Mỹ đã phải tiêu tốn lượng lớn đạn dược phòng không để bảo vệ các mục tiêu tại khu vực Vùng Vịnh.

Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng năm ngoái với cam kết nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, nhưng các cuộc đàm phán đã rơi vào bế tắc khi Moscow và Kiev bất đồng về các điều kiện tiên quyết để khép lại chiến sự.

Các nỗ lực ngoại giao cũng bị đình trệ hơn nữa khi sự chú ý của Washington chuyển sang cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran, bùng phát ngày 28/2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Kiev chỉ còn khoảng thời gian từ nay đến mùa đông năm 2026 để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow.

Theo ông Zelensky, việc Ukraine giành lại thế chủ động trên chiến trường từ cuối năm 2025 đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nỗ lực ngoại giao. Tuy nhiên, khoảng thời gian này sẽ không kéo dài mãi, bởi đến mùa đông tới, Nga nhiều khả năng sẽ lại mở các chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng trọng yếu của Ukraine.

Theo AFP