1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tấn công sở chỉ huy, phá hủy khí tài ở miền Đông Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Các lực lượng Nga đã tấn công sở chỉ huy của 3 lữ đoàn quân đội Ukraine tại mặt trận Donetsk, phá hủy hàng loạt khí tài của đối phương.

Nga tấn công sở chỉ huy, phá hủy khí tài ở miền Đông Ukraine - 1

Hệ thống phòng không của Nga trực chiến ở Lugansk, miền Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Trong 24 giờ qua, lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công các sở chỉ huy của lữ đoàn bộ binh thủy quân lục chiến số 36 của quân đội Ukraine gần Avdeyevka, lữ đoàn cơ giới số 72 gần Uglesborochnaya, lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 102 gần Malinovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng), cũng như 92 đơn vị pháo binh tại các vị trí khai hỏa, nhân lực và khí tài quân sự ở 118 khu vực", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm 16/2.

Tướng Konashenkov xác nhận, tại mặt trận Donetsk, miền Đông Ukraine, các lực lượng Nga đã hạ hơn 100 binh sĩ Ukraine ở Krasny Liman trong một ngày.

"Hơn 100 quân nhân Ukraine đã bị loại bỏ, 3 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe bán tải, một hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad, 2 pháo D-20 và một khẩu pháo tự hành Gvozdika đã bị phá hủy ở Krasny Liman trong 24 giờ qua", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nói thêm.

Nga tấn công sở chỉ huy, phá hủy khí tài ở miền Đông Ukraine - 2

Bản đồ miền Đông Ukraine (Ảnh: BBC).

Cũng tại miền Đông Ukraine, các hệ thống pháo binh và hỏa lực của Nga đã gây thiệt hại cho các đơn vị quân đội Ukraine trong khu định cư Chervonaya Dibrova và Kuzmino ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng trong 24 giờ qua.

"Theo hướng Donetsk, có tới 135 binh sĩ Ukraine, 2 hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS, 3 xe tăng, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 8 phương tiện cơ giới, 2 pháo D-20 và D-30, một pháo tự hành Gvozdika, một radar phản công AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy do các hoạt động tấn công và hỏa lực pháo binh của lực lượng phía nam", tướng Nga thông báo.

Tại khu định cư Verkhnekamenskoye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng), các lực lượng Nga đã phá hủy một kho đạn thuộc lữ đoàn cơ giới số 54 của quân đội Ukraine. Tướng Konashenkov cho biết quân đội Ukraine đã chịu thương vong ở khu vực phía nam Donetsk và Zaporozhye trong ngày qua.

"Ở hướng nam Donetsk và Zaporozhye, pháo binh của cụm tác chiến phía Đông đã gây thiệt hại cho các đơn vị quân đội Ukraine ở các khu vực gần các khu định cư Ugledar và Prechistovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng). Tổng thiệt hại của đối phương ở khu vực đó trong 24 giờ qua là hơn 55 người thiệt  mạng và bị thương, 4 xe chiến đấu bọc thép, 2 phương tiện cơ giới, lựu pháo D-20 và D-30", người phát ngôn nói.

Ngoài miền Đông, Nga cũng tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu khác trên khắp lãnh thổ Ukraine.

"Tại khu vực thành phố Kherson, cộng đồng Dudchany và Berislav, 4 kho đạn dược của các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 123 và 126 đã bị tấn công", người phát ngôn cho biết.

Các lực lượng Nga cũng phá hủy một pháo tự hành Akatsiya và một pháo Msta-B của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraine, 20 máy bay không người lái và 4 tên lửa HIMARS trong một ngày qua.

Vùng Donbass (gồm Donetsk và Lugansk) ở miền Đông Ukraine hiện là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất. Kiev cảnh báo Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới nhằm đánh dấu một năm mở chiến dịch quân sự đặc biệt trong tháng này. Trong những tuần gần đây, Nga đã tăng gấp đôi nỗ lực nhằm chọc thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine ở miền Đông.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine