1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Tai nạn tàu hỏa, 25 người chết, có thể do khủng bố

(Dân trí) - Ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc xảy ra tối qua và vụ việc có thể có bàn tay khủng bố - tin từ cơ quan khẩn cấp và đường sắt Nga sáng nay cho biết.

Nga: Tai nạn tàu hỏa, 25 người chết, có thể do khủng bố - 1

Hiện trường tai nạn

Tàu tốc hành Nevsky Express bị trật bánh khi đang từ Mátxcơva đến St.Petersburg, hai thành phố lớn nhất của Nga, lúc 9 giờ 30 tối qua (giờ địa phương).

Tai nạn xảy ra gần thị trấn Bologoye, cách thủ đô Mátxcơva 350km. 4 toa tàu đã bị hất tung khỏi đường ray.

“Một hố sâu đường kính 1 mét đã được phát hiện gần đường ray. Các nhân chứng đã nghe thấy có tiếng nổ lớn trước khi xảy ra tai nạn. Tất cả điều này có thể cho thấy đã có hành động khủng bố”, hãng tin Nga Interfax dẫn một nguồn giấu tên tại cơ quan tăng cường luật pháp của Mátxcơva nói.

Trong khi đó, hãng tin Itar-Tass dẫn tin từ Bộ Các tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết đã có ít nhất 25 người chết và 55 người khác bị thương.

Trong khi đó, hãng xe lửa Russia Railways (RZD) cho biết nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, nhưng tại hiện trường, lực lượng an ninh đã phát hiện có dấu hiệu đánh bom.

Hãng RZD cho biết 35 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện Bologoye, Alyoshinka và Borovichi; 20 người khác được gửi đến Uglovka.

Hai máy bay của Bộ Tình trạng Khẩn cấp đã được phái đến hiện trường để hỗ trợ vận chuyển các thiết bị cho một bệnh viện di động để điều trị cho các nạn nhân bị thương.

Tàu hỏa của Nga từng là mục tiêu của vụ đánh bom hồi tháng 8/2007, nhưng không có ai thiệt mạng. Các phần tử Hồi giáo thỉnh thoảng nhằm vào các mục tiêu bên ngoài khu vực Bắc Caucasus.

Trà Giang
Theo RIA Novosti, Reuters