1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga “sốc” trước phát biểu khiêu khích của Bộ trưởng quốc phòng Ukraine

(Dân trí) - Bộ ngoại giao Nga ngày 1/9 đã ra thông báo khẳng định bị “sốc” trước những phát biểu của Bộ trưởng quốc phòng Ukraine rằng, một cuộc chiến đã cận kề giữa Ukraine và Nga có thể khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Trong thông cáo của mình, Bộ ngoại giao Nga khẳng định Mátxcơva tất nhiên đã lưu ý tới những nhận xét của Bộ trưởng quốc phòng Ukraine Valeriy Heletei, rằng “chiến dịch giải phóng miền Đông Ukraine khỏi các phần tử khủng bố đã kết thúc”, và tuyên bố bắt đầu “cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại”, vốn có thể khiến hàng “chục nghìn người” thiệt mạng.

Bộ trưởng quốc phòng Ukraine Valeriy Heletei
Bộ trưởng quốc phòng Ukraine Valeriy Heletei

“Hơn thế nữa, việc Heletei kêu gọi chuẩn bị đối diện với “hàng chục nghìn” nạn nhân của cái ông ta gọi là cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại, mà thực tế đó chỉ là một chiến dịch trừng phạt mới tại đất nước của ông ta, khiến chúng tôi bị sốc mạnh. Với việc đưa ra những tuyên bố như vậy, ông ta đang lôi kéo người Ukraine vào sâu trong cuộc nội chiến đang diễn ra”, Mátxcơva khẳng định.

Trước đó, ông Heletei khẳng định trên trang Facebook của mình rằng: “Một cuộc chiến lớn đã cận kề, mà quy mô của nó châu Âu chưa từng chứng kiến kể từ Thế chiến II. Không may là tổn thất từ một cuộc chiến như vậy sẽ không dừng lại ở vài trăm mà là hàng nghìn và hàng chục nghìn người”.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đến nay đã khiến hơn 2500 người thiệt mạng, và hơn 6000 người bị thương.

Trong ngày thứ Hai, quân đội Ukraine cho biết họ buộc phải rút khỏi sân bay Luhansk sau khi bị tấn công bởi xe tăng của Nga.

Phe li khai đã giành được nhiều vùng đất từ tay quân chính phủ Ukraine
Phe li khai đã giành được nhiều vùng đất từ tay quân chính phủ Ukraine

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko gọi vụ việc này là “hành động xâm lược trực tiếp, công khai đối với Ukraine từ quốc gia láng giềng”.

Thất bại của lực lượng chính phủ Kiev đến sau khi phe ly khai giành được một loạt chiến thắng tại cả hai vùng Donetsk, Luhansk, và kéo dài cả về phía Nam tới thành phố cảng Mariupol.

Có tới 680 binh sỹ chính phủ đã bị phe ly khai bắt làm tù binh trong các vụ đụng độ gần đây quanh Donetsk, hãng thông tấn nhà nước Ukraine UNIAN khẳng định.

Đàm phán hòa bình bế tắc

Vòng đàm phán mới nhất về cuộc khủng hoảng tại Ukraine đang diễn ra tại Belarus. Tuy nhiên sau vài giờ đối thoại trong ngày thứ Hai, đàm phán đã bị hoãn lại, rời sang ngày thứ Sáu.

“Đây mới chỉ là sự khởi đầu cho một tiến trình”, Andrei Purgin, một lãnh đạo của nước cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong khẳng định với kênh truyền hình Nga.

Các đại diện của phe ly khai được cho là đã mềm mỏng hơn đối với yêu sách được độc lập đầy đủ, khi nói với truyền thông Nga rằng họ đang tìm kiếm một “tư cách đặc biệt” cho các khu vực họ kiểm soát trong Ukraine.

Tư cách này sẽ giúp họ có quyền tự chịu trách nhiệm về an ninh, và được miễn truy tố, trong khi vẫn công nhận “mối quan hệ kinh tế ngày càng sâu sắc với Nga”, phe ly khai khẳng định.

Thanh Tùng
Tổng hợp