1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga siết gọng kìm Kursk, Ukraine dồn lực giải vây binh lính

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cho biết quân đội Ukraine đang tìm cách giải vây cho lực lượng ở vùng biên giới Kursk của Nga.

Nga siết gọng kìm Kursk, Ukraine dồn lực giải vây binh lính - 1

Lực lượng Nga tìm cách bao vây quân Ukraine ở Kursk (Ảnh: Sputnik).

"Hiện tại, các nỗ lực giải vây đang được tiến hành. Tôi không có thông tin nào trong một giờ gần nhất vì tôi chưa có thời gian để trao đổi với Bộ Tổng tham mưu và Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, tất cả các nỗ lực giải vây tính đến 2 giờ sáng đều thất bại", Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya-1 hôm 25/10.

Theo Tổng thống Putin, quân đội Ukraine đang tìm cách giải thoát cho lực lượng bị Nga bao vây ở Kursk.

"Chúng tôi nhận thấy rằng những người bị bao vây thậm chí còn không biết rõ rằng họ đang bị bao vây. Theo thông tin mà chúng tôi có được, nguyên nhân là do khả năng chỉ huy và kiểm soát ổn định lực lượng quân sự Ukraine đã không còn", ông Putin nói thêm.

Trước đó, vào ngày 24/10, Tổng thống Putin xác nhận khoảng 2.000 binh lính Ukraine đã bị bao vây tại tỉnh Kursk của Nga. Ông giải thích rằng lực lượng Nga đã chia cắt binh lính Ukraine khỏi biên giới tại một trong những địa điểm mà lực lượng Kiev xâm nhập vào Nga, đồng thời ngăn chặn lực lượng này ở Kursk.

Nga siết gọng kìm Kursk, Ukraine dồn lực giải vây binh lính - 2

Vị trí vùng Kursk ở biên giới Nga - Ukraine (Ảnh: BBC).

Ukraine đã mở chiến dịch đột kích vào vùng Kursk của Nga từ đầu tháng 8 với mục tiêu buộc Moscow phải chuyển lực lượng từ Donbass về Kursk để bảo vệ lãnh thổ. Tuy nhiên, mục tiêu này của Kiev dường như không thành công, khi Nga vẫn tiếp tục tiến công mạnh ở Donbass trong những tuần qua.

Tổng thống Putin tuyên bố quân đội Nga đã bắt đầu giai đoạn tích cực loại bỏ lực lượng Ukraine ở Kursk, khi họ bị bao vây trên lãnh thổ Nga. Ông lưu ý rằng hoạt động này đang được thực hiện bằng mọi phương tiện và lực lượng cần thiết để vô hiệu hóa mối đe dọa từ lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo ông, quân đội Nga đang hành động phối hợp và hiệu quả, cho phép họ bao vây và chặn một số lượng lớn quân đội Ukraine ở khu vực mặt trận Kursk. Tổng thống Putin nói rằng Ukraine tổn thất 26.000 quân ở Kursk.

Trong báo cáo về tình hình chiến sự ở tỉnh Kursk hôm 24/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Nga đã đánh bại đội hình của 10 lữ đoàn Ukraine và đẩy lùi 3 cuộc phản công của Ukraine vào các khu định cư Nizhny Klin, Novoivanovka và Plekhovo.

Ngoài ra, lực lượng vũ trang Nga cũng đã ngăn chặn 3 cuộc phản công của quân Ukraine vào khu định cư Daryino, Zeleny Shlyakh và Lyubimovka.

Các lực lượng không quân, pháo binh và tên lửa của Nga tiếp tục hạ gục các nhóm quân và thiết bị của Ukraine ở Kursk, cũng như lực lượng dự bị và các khu vực tập trung của Ukraine ở vùng Sumy giáp biên giới Nga.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, Kiev đã mất hơn 26.222 quân nhân, 176 xe tăng, 93 xe chiến đấu bộ binh, 104 xe bọc thép chở quân, 995 xe chiến đấu bọc thép, 683 phương tiện, 226 khẩu pháo, 38 hệ thống pháo phóng loạt cùng hàng loạt thiết bị quân sự khác.

Theo Tass

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm