1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga bào mòn binh lực, buộc Ukraine rút quân khỏi trận địa Kursk

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Ukraine tiếp tục chịu tổn thất lớn về nhân lực và thiết bị trong các cuộc giao tranh ở mặt trận biên giới Kursk.

Nga bào mòn binh lực, buộc Ukraine rút quân khỏi trận địa Kursk - 1

Quân đội Nga tiếp tục chiến dịch phản công đẩy lùi lực lượng Ukraine ở Kursk (Ảnh: Tass).

Trong báo cáo cập nhật về tình hình chiến sự ở tỉnh biên giới Kursk hôm 22/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến dịch "vô hiệu hóa" lực lượng Ukraine vẫn tiếp diễn, trong đó quân đội Nga đánh thẳng vào các vị trí tập trung quân nhân và thiết bị của đối phương ở Kursk.

"Các lực lượng không quân, pháo binh và tên lửa tiếp tục tấn công các nhóm quân nhân và thiết bị của Ukraine ở tỉnh Kursk, cũng như lực lượng dự bị và các khu vực tập trung của Ukraine ở vùng Sumy", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc thuộc quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine về phía Zeleny Shlyakh và Nikolayevo-Daryino.

Ngoài ra, quân đội Nga cũng tiếp tục các hoạt động tấn công và đánh bại các đơn vị của Ukraine gần Zeleny Shlyakh, Nizhny Klin, Novoivanovka, Novy Put, Plekhovo, Sverdlikovo và Cherkasskaya Konopelka.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga đã xóa sổ hệ thống gây nhiễu của Ukraine tại một khu vực biên giới ở Kursk, bằng cách sử dụng một máy bay không người lái (UAV).

"Trong quá trình trinh sát, quân nhân của nhóm tác chiến phía Bắc đã phát hiện một hệ thống tác chiến điện tử Nota của Ukraine tại khu vực biên giới của vùng Kursk bằng cách sử dụng một UAV. Sau khi xác nhận được tọa độ chính xác của hệ thống gây nhiễu đối phương, một quyết định đã được đưa ra để thực hiện một cuộc tấn công chính xác", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, do cuộc tấn công của UAV Nga, hệ thống tác chiến điện tử và kíp vận hành hệ thống đã bị phá hủy.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, trong ngày 22/10, Ukraine đã mất 340 quân nhân và 13 xe bọc thép cùng 5 khẩu pháo và 2 hệ thống tác chiến điện tử ở Kursk. Ngoài ra, 6 quân nhân Ukraine đã đầu hàng Nga trong một ngày.

Nga bào mòn binh lực, buộc Ukraine rút quân khỏi trận địa Kursk - 2

Vị trí vùng Kursk ở biên giới Nga - Ukraine (Ảnh: Economist).

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến sự ở Kursk, Kiev đã mất hơn 25.662 quân nhân, 172 xe tăng, 89 xe chiến đấu bộ binh, 103 xe bọc thép chở quân, 982 xe chiến đấu bọc thép, 675 phương tiện, 221 khẩu pháo, 38 hệ thống pháo phóng loạt, bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất.

Hãng tin Tass (Nga) dẫn lời một quân nhân có mật danh Artist thuộc lực lượng vũ trang Nga ở Kursk cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng dân thường ở Kursk làm lá chắn sống.

"Dân thường bị giam giữ tại Sudzha và bị sử dụng làm lá chắn sống. Trên thực tế, lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng họ làm lá chắn sống để không quân Nga không thể tấn công", ông nói.

Mặc dù vậy, binh lính có mật danh Grach nói với Tass rằng, lực lượng Nga vẫn tiếp tục đẩy đối phương về phía biên giới.

"Tình hình hiện tại phần lớn là tốt. Không thể nói chính xác rằng đối phương đang bỏ chạy, nhưng chúng tôi vẫn có thể nói rằng họ đang rút lui", binh lính Nga xác nhận.

Trước đó, thiếu tướng Apty Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga, Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Akhmat, cũng tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6/8 tới nay. Theo ông Alaudinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực.

Theo Tass

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm