1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sắp ký hợp đồng cung cấp tên lửa S-400 cho Ấn Độ

(Dân trí) - Nga và Ấn Độ ngày 15/10 sẽ ký một thỏa thuận cho phép Moscow cung cấp hệ thống tên lửa đất đối không S-400 hiện đại cho New Delhi, trang tin CNA dẫn lời cố vấn cấp cao của Điện Kremlin cho biết.

Hệ thống tên lửa S-400 (Ảnh: Sputnik)
Hệ thống tên lửa S-400 (Ảnh: Sputnik)

Theo Sputnik, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga (FSMTC) Alexander Fomin ngày 13/10 cho biết Moscow đang lên kế hoạch ký với Ấn Độ hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa đất đối không S-400 cho quốc gia Nam Á.

“Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn tất việc chuyển giao trước cuối năm 2016”, lãnh đạo FSMTC tiết lộ với RIA Novosti tại triển lãm công nghệ quốc phòng và vũ khí ArmHitec-2016 tại Armenia.

Reuters dẫn lời Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết thêm rằng Nga và Ấn Độ sẽ ký hợp đồng trên vào ngày 15/10 tới tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Ấn Độ, dự kiến diễn ra ở Goa, Ấn Độ. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có các cuộc hội đàm tại hội nghị này. Tuy nhiên, ông Yury Ushakov không tiết lộ về số lượng cũng như chi phí của các tên lửa S-400 mà Moscow dự kiến cung cấp cho New Delhi.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ hồi tháng 12 năm ngoái cũng đã lên tiếng xác nhận về việc nước này sẽ ký thỏa thuận mua 5 tổ hợp tên lửa S-400 của Nga trong thời gian tới.

Hệ thống S-400 là một tổ hợp phòng không tầm trung và tầm xa. Hệ thống này đủ khả năng vô hiệu hóa các cuộc tấn công trên không và ngoài vũ trụ trong khoảng cách lên tới 400km.

Ấn Độ hiện là quốc gia nhập khẩu vũ khí nhiều nhất từ Nga. Theo báo cáo của Trung tâm phân tích buôn bán vũ khí thế giới, vũ khí của Nga và Liên Xô cũ chiếm tới 70% trong kho vũ khí của Ấn Độ. Theo thông báo của Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga, hoạt động bán vũ khí sang Ấn Độ đã giúp Nga thu về 4,7 tỷ USD trong năm 2014.

Thành Đạt

Tổng hợp