1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sắp bàn giao lô chiến đấu cơ Su-35 đầu tiên cho Trung Quốc

(Dân trí) - Nga dự kiến sẽ chuyển lô 4 máy bay chiến đấu Sukhoi-35 đầu tiên cho Trung Quốc vào cuối tháng này, đồng nghĩa với việc tiến độ bàn giao diễn ra nhanh hơn so với dự kiến ban đầu, hãng tin Tass đưa tin ngày 14/12.

Máy bay chiến đấu Sukhoi-35 (Ảnh: Tass)
Máy bay chiến đấu Sukhoi-35 (Ảnh: Tass)

“Lô 4 máy bay chiến đấu Sukhoi-35 đầu tiên sẽ bay tới Trung Quốc vào ngày 25/12 tới”, hãng tin Tass (Nga) dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Theo kế hoạch ban đầu, Nga sẽ cung cấp lô chiến đấu cơ đa nhiệm Su-35 đầu tiên cho Trung Quốc vào đầu năm sau, tuy nhiên quyết định cuối cùng đã được thay đổi. Theo đó, tiến độ của quá trình đã được đẩy nhanh hơn và việc bàn giao sẽ diễn ra trong những ngày cuối của năm 2016.

Trước đó, vào tháng 11/2015, Nga đã ký hợp đồng cung cấp 24 chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc. Theo thỏa thuận của hợp đồng trị giá 2 tỷ USD này, Moscow sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị trên mặt đất và phụ tùng của Su-35 cho Bắc Kinh. Một nguồn tin cho biết hợp đồng này sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian 3 năm.

Sukhoi-35 là dòng chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ 4++. Nó có thể đạt tốc độ bay tối đa là 2.500 km/h và có thể bay liên tục 3.400 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Phạm vi tác chiến của Sukhoi-35 lên tới 1.600 km. Loại chiến đấu cơ này được trang bị pháo 30 mm cùng 12 giá treo bom và tên lửa.

Thành Đạt

Theo Tass