1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga quyết tâm thúc đẩy hợp tác dầu khí với Việt Nam

(Dân trí) - Nga và Việt Nam quyết tâm tiếp tục phát triển hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, một thành tố nòng cốt trong mối quan hệ hợp tác kinh tế của hai nước, Lãnh sự quán Nga tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết.

Nga quyết tâm thúc đẩy hợp tác dầu khí với Việt Nam - 1

Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh Popov Aleksei. (Ảnh: TTXVN)

Thông tin trên được đưa ra trong cuộc họp báo về quan hệ Nga - Việt trong năm 2019 của Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh Aleksei Popov sáng ngày 16/12.

Thông cáo của Lãnh sự quán Liên bang Nga cho biết, tại Việt Nam đang có các tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga hoạt động, còn tại Nga có Tập đoàn dầu khí Việt Nam PetroVietnam hoạt động.

Đi đầu trong lĩnh vực hợp tác này là Công ty liên doanh lớn nhất Vietsovpetro, vốn có vai trò chủ chốt trong lĩnh vực dầu khí Việt Nam. Kể từ khi bắt đầu khai thác năm 1986, Vietsovpetro đã khai thác 235 triệu tấn dầu và 35 tỷ m3 khí. Đến giữa tháng 11/2019, Vietsovpetro đã hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất chính cả năm.

Một ví dụ rõ nét khác, vào năm 2019, tại lô 06.1 (nhà khai thác "Rosneft Vienam BP") của thềm lục địa Việt Nam đã khai thác được gần 4,1 tỷ m3 khí, đảm bảo cho gần 10% nhu cầu năng lượng của Việt Nam.

Ngoài ra, Công ty Điều hành dầu khí “Biển Đông” (dự án liên doanh “Gazprom” và Tập đoàn dầu khí Việt Nam “PetroVietnam”) theo thỏa thuận đạt được mỗi năm khai thác gần 2 tỷ m3 khí tương đương khoảng 20% sản lượng hàng năm tại Việt Nam.

"Cơ sở hợp tác lâu dài của hai nước chúng ta tại phía nam Việt Nam tạo điều kiện để thúc đẩy các hướng hợp tác mới trong tương lai, bao gồm cả việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện khí LNG, cung cấp cho Việt Nam khí LNG và xây dựng các cơ sở hạ tầng đi kèm, sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu khí dùng cho động cơ tại thị trường Việt Nam", thông cáo cho hay.

Lãnh sự quán Nga khẳng định, việc phát triển mối quan hệ với các nước thành viên ASEAN là một trong những nhiệm vụ chính trị đối ngoại chủ yếu của Nga trên hướng châu Á. Ưu tiên kiên định của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương là tiếp tục củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Lập trường này đã được lãnh đạo cấp cao nhất khẳng định nhiều lần và đã được ghi nhận trong Khái niệm về chính sách đối ngoại của Liên bang Nga.

Năm 2019 và 2020 là những năm đặc biệt của mối quan hệ Nga - Việt. Hai năm này được công bố là năm chéo Nga tại Việt Nam và Việt Nam tại Nga.  "Việc tổ chức năm chéo Nga - Việt là minh chứng rõ ràng về quyết tâm tiếp tục phát triển truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ song phương của Lãnh đạo và nhân dân hai nước", thông cáo cho hay.

Lãnh sự quán Nga nói thêm, sự hợp tác của Nga hiện nay với Việt Nam đang phát triển vững chắc trên cơ sở các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và tính đến các lợi ích của nhau. 

Mỗi năm Liên bang Nga cấp gần 1.000 học bổng nhà nước cho sinh viên Việt Nam. Hiện có khoảng hơn 6.000 sinh viên Việt Nam theo học các trường đại học Nga.

Nga cũng đang dẫn đầu trong số các nước châu Âu về số lượng du khách đến Việt Nam. Năm 2018 con số này đã vượt quá 600.000 người, trong 9 tháng đầu năm 2019 có gần 480.000 du khách Nga đến Việt Nam.

"Năm 2020 sắp tới hứa hẹn sẽ còn sống động hơn nữa cho việc phát triển mối quan hệ Nga - Việt trong khuôn khổ năm chéo Nga tại Việt Nam và năm Việt Nam tại Nga", Lãnh sự quán Nga cho hay.

An Bình