1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/12 tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars sử dụng nhiên liệu rắn từ bệ phóng thuộc trung tâm vũ trụ Plesetsk ở miền bắc nước Nga.

Ngày 26/12, Mátxcơva đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars

Ngày 26/12, Mátxcơva đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars
 
Trang Itar-Tass dẫn lời Đại tá Igor Yegorov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga xác nhận: “Vào 11h02 theo giờ Mátxcơva, từ bệ phóng thuộc trung tâm vũ trụ Plesetsk Plesetsk, Nga đã phóng thử  thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars sử dụng nhiên liệu rắn, bố trí trên phương tiện cơ động mặt đất và trang bị nhiều đầu đạn".
 
Các đầu đạn của tên lửa đã rơi xuống bãi thử nghiệm Kura tại bán đảo Kamchatka.

Theo phát ngôn viên Yegorov, mục tiêu chính của cuộc phóng thử hôm qua là nhằm xác nhận sức bền của tên lửa RS-24, đồng thời cũng kiểm tra các tính năng chiến đấu và các tính năng hoạt động khác của loại tên lửa được tiến hành chế tạo trong 2 năm 2013, 2014 này.

Cùng ngày, Thiếu tá Kirill Kiselev phụ trách thông tin báo chí của Lục quân Nga thông báo rằng Lực lượng phòng không thuộc Lục quân Nga đã đưa vào biên chế hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-300V4 và Tor-M2U.

Thoa Phạm
Theo Itar-Tass