1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phát hiện thêm nghi phạm vụ ám sát con gái triết gia nổi tiếng

Minh Phương

(Dân trí) - Cơ quan điều tra Nga phát hiện thêm một nghi phạm trong vụ mưu sát Darya Dugina, con gái một nhà tư tưởng có tiếng ở nước này, bên cạnh nữ nghi phạm được cho là đặc vụ Ukraine.

Nga phát hiện thêm nghi phạm vụ ám sát con gái triết gia nổi tiếng - 1

Hiện trường vụ đánh bom xe khiến nhà báo Nga Darya Dugina, con một nhà tư tưởng có tiếng, thiệt mạng hôm 20/8 (Ảnh: Getty).

"Trong quá trình điều tra, chúng tôi xác định, Natalia Vovk và công dân Ukraine khác có tên Bogdan Petrovich Tsyganenko thuộc một nhóm phá hoại đã lên kế hoạch ám sát Darya Dugina ở Moscow", Sputnik dẫn thông cáo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết.

Theo thông cáo, Tsyganenko sinh năm 1978, đến Nga hôm 30/7/2022 thông qua Estonia và rời đi một ngày trước vụ đánh bom ám sát Dugina.

FSB cho hay, Tsyganenk đã cung cấp cho Vovk các biển số xe và giấy tờ giả mạo công dân Kazakhstan có tên Yulia Zaiko - người đã cùng Vovk chế tạo thiết bị nổ tại một gara thuê ở Tây Nam Moscow.

Trước đó FSB nói rằng nghi phạm vụ đánh bom xe khiến Dugina thiệt mạng hôm 20/8 là Natalya Vovk, 43 tuổi, một đặc vụ Ukraine. Vovk được cho là đã lái một chiếc Mini Cooper mang biển số vùng ly khai Donetsk, miền Đông Ukraine, để vào Nga. Sau đó, người phụ nữ này sử dụng biển số Kazakhstan khi ở Moscow và dùng biển số Ukraine khi vượt biên giới Nga qua vùng Pskov để vào Estonia sau khi hoàn thành nhiệm vụ ám sát.

Ukraine đã bác bỏ cáo buộc của Nga và tuyên bố không liên quan đến vụ mưu sát.

Dugina, 30 tuổi, là nhà báo, con gái của nhà tư tưởng Alexander Dugin, người mà truyền thông phương Tây gọi là "cố vấn tinh thần" của giới lãnh đạo Nga. Giống cha mình, Dugina ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Chiếc xe của cô bất ngờ nổ tung trên đường cao tốc gần Moscow tối 20/8 sau khi rời sự kiện có cả cha cô tham dự.

Theo Sputnik