1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phản đối hội nghị hòa bình Ukraine do Thụy Sĩ dẫn dắt

An Hoàng

(Dân trí) - Đặc phái viên của Nga tại Liên hợp quốc Gennady Gatilov phản đối việc Thụy Sĩ đề xuất tổ chức hội nghị hòa bình Ukraine mà không có sự tham gia của Nga.

Nga phản đối hội nghị hòa bình Ukraine do Thụy Sĩ dẫn dắt - 1

Đặc phái viên của Nga tại Liên hợp quốc Gennady Gatilov (Ảnh: Reuters).

"Thụy Sĩ đã từ bỏ lập trường trung lập của họ. Quốc gia này đã tham gia vào tất cả các gói trừng phạt áp đặt lên chúng tôi", người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Nga phát biểu trước phóng viên tại Geneva ngày 26/3. Ông Gatilov đề cập đến các vấn đề chuỗi cung ứng và thị thực mà Nga phải đối mặt do lệnh trừng phạt của Thụy Sĩ.

Quan chức này tiếp tục: "Hiện tại, chúng tôi đã không nhận thấy cơ hội của Thụy Sĩ đảm nhận vai trò dẫn dắt trong quá trình tổ chức bất cứ hoạt động quốc tế nào".

Theo lời của nhà ngoại giao này, sáng kiến của Thụy Sĩ triệu tập một hội nghị về hòa bình Ukraine là nhằm tổ chức một sự kiện như vậy mà không có sự tham gia của Nga và trên cơ sở công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây đều là điều "không thể chấp nhận được" với Nga.

Hồi tháng 1, Thụy Sĩ đã phản hồi tương đối tích cực trước đề nghị của nhà lãnh đạo Ukraine về việc tổ chức một hội nghị hòa bình cấp cao tại quốc gia này.

Tại một cuộc họp của Liên hợp quốc ngày 23/2, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis cho biết, hội nghị sẽ được tổ chức ở cấp bộ trưởng. Ông cũng tuyên bố việc mời Nga tham dự sẽ chỉ là điều "sớm hay muộn".

Thụy Sĩ dự kiến đưa ra quyết định cuối cùng về thời gian và hình thức tổ chức sự kiện này vào giữa tháng 4.

Đáp trả lại động thái này, phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 13/3 khẳng định "Moscow sẽ không bao giờ tham gia ngay cả khi nhận được lời mời chính thức".

"Diễn đàn này sẽ chỉ nhằm thúc đẩy "công thức hòa bình" như tối hậu thư của ông Zelensky bất chấp Thụy Sĩ tỏ ra đang nỗ lực tìm được tiếng nói chung cho các bên", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh. Bà Zakharova cho rằng hội nghị sắp tới sẽ tiếp nối những hội nghị trước đó ở Đan Mạch, vốn "mất uy tín ngay từ đầu" và bị cho là đang đi vào bế tắc.

Thụy Sĩ không phải thành viên Liên minh châu Âu (EU) hay Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuy nhiên, quốc gia vốn có vị thế trung lập lại ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống Nga của EU. Vào năm 2022, Moscow thông qua danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ có hành động "thiếu thiện chí với Nga" và Thụy Sĩ đã bị liệt kê vào danh sách này.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine