1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga phá âm mưu ám sát tỷ phú truyền thông

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lực lượng an ninh liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã ngăn chặn thành công vụ ám sát nhằm vào tỷ phú truyền hình, đồng thời cáo buộc Cục an ninh Ukraine (SBU) đứng sau vụ việc.

Nga phá âm mưu ám sát tỷ phú truyền thông - 1

Tỷ phú Konstantin Malofeev (Ảnh: Reuters).

FSB ngày 6/3 thông báo, lực lượng này đã phá thành công âm mưu ám sát tỷ phú Konstantin Malofeev, chủ sở hữu kênh truyền hình Tsargrad. FSB cáo buộc RDK - nhóm phần tử người gốc Nga mà Moscow mô tả là có tư tưởng tân phát xít đang sống ở Ukraine - đứng sau vụ việc.

Theo RT, RDK cũng là bên nhận trách nhiệm vụ tấn công nhằm vào khu vực Bryansk, Nga tuần trước.

Trong vụ việc mới nhất, FSB cáo buộc RDK cài bom vào ô tô của ông Malofeev. Cơ quan an ninh Nga so sánh trường hợp này với vụ ám sát nhà báo và nhà hoạt động chính trị Darya Dugina, người đã thiệt mạng hồi tháng 8 năm ngoái sau khi chiếc xe hơi của cô bị gắn bom.

FSB cáo buộc lãnh đạo RDK Denis Kapustin là chủ mưu đằng sau kế hoạch ám sát ông Malofeev. FSB cũng cáo buộc Kapustin "hành động dưới sự chỉ đạo của phía SBU".

Ukraine chưa lên tiếng về cáo buộc từ Nga.

FSB đã công bố đoạn phim mà họ tuyên bố là cho thấy một người đàn ông đặt bom trên xe của tỷ phú Malofeev. Theo đoạn video, chiếc xe đã được chuyển đến một địa điểm an toàn, nơi các chuyên gia gỡ bom đã dùng thiết bị chuyên dụng để gỡ bỏ quả bom.

Bình luận về thông báo của FSB, ông Malofeev nói rằng không có ai bị thương trong vụ việc, và khẳng định không vụ việc nào có thể làm thay đổi quan điểm yêu nước trung thực và nhiệt thành của ông. Ông cũng hy vọng công lý sẽ được thực thi trong vụ nhà báo Dugina bị ám sát năm ngoái.

Ngoài ra, RT cho biết, Kapustin đã nhận trách nhiệm về vụ đột kích ở khu vực Bryansk làm 2 dân thường thiệt mạng. Trước đó, Nga cáo buộc đặc vụ Ukraine đã thực hiện vụ việc. 

Sau đó, ông Mykhailo Podoliak, cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng cáo buộc của Nga rằng "nhóm trinh sát và phá hoại Ukraine tiến vào lãnh thổ Bryansk là một hành động khiêu khích của chính phủ Nga".

"Câu chuyện về các nhóm phá hoại Ukraine ở Liên bang Nga là một sự khiêu khích cố ý kinh điển. Nga muốn làm người dân nước này lo ngại để biện minh cho cuộc tấn công vào một quốc gia khác và tình trạng khó khăn ngày càng gia tăng sau một năm nổ ra chiến sự", ông Podoliak cáo buộc.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine