1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ ở Tây Nam Syria đã chấm dứt

(Dân trí) - Đại diện căn cứ quân sự của Nga tại Syria nói rằng thỏa thuận ngừng bắn ký với Mỹ và Jordan ở Tây Nam Syria năm ngoái đã chấm dứt, cho rằng các lực lượng đối lập với chính quyền Damascus là bên vi phạm dẫn đến sự sụp đổ của thỏa thuận này.

Khói bốc lên từ một cuộc không kích ở Syria. (Ảnh minh họa: Reuters)
Khói bốc lên từ một cuộc không kích ở Syria. (Ảnh minh họa: Reuters)

Newsweek dẫn thông báo ngày 26/6 từ căn cứ quân sự Hmeymim, một trong hai căn cứ quân sự của Nga trên lãnh thổ Syria, cho hay thỏa thuận ngừng bắn giữa 3 bên Mỹ, Jordan và Nga ở Tây Nam Syria được kí hồi năm ngoái đã chấm dứt.

Các máy bay Nga từ căn cứ trên được cho là đã tấn công vào các mục tiêu của lực lượng đối lập tại tỉnh Daraa vào ngày 25/6, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đang thực hiện chiến dịch tấn công nhằm lấy lại vùng lãnh thổ bị các lực lượng đối lập kiểm soát.

“Việc chấm dứt thời kỳ xuống thang căng thẳng ở Tây Nam Syria đã được xác nhận sau khi thỏa thuận ngừng bắn đã bị vi phạm bởi các nhóm cực đoan và lực lượng vũ trang bất hợp pháp. Các nhóm này đã tác chiến chống lại lực lượng chính phủ Syria. Ngoài ra, thỏa thuận ngừng bắn ở tỉnh Idlib vẫn còn hiệu lực”, thông báo viết.

Đại diện căn cứ đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng các nhiệm vụ tác chiến của Nga gây thương vong cho dân thường. “Máy bay ném bom Nga không tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự. Nhiệm vụ của chúng tôi là phá hủy các sào huyệt của các nhóm khủng bố mặt trận Nusra và IS, nhằm hỗ trợ các đơn vị lục quân có ưu thế khi tác chiến phía dưới mặt đất”, thông báo cho biết thêm.

Ngày 7/7 năm ngoái, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết giới chức Nga và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về thực thi một lệnh ngừng bắn ở Tây Nam Syria. Lệnh ngừng bắn đã chính thức có hiệu lực vào trưa ngày 9/7 giờ địa phương. Lệnh ngừng bắn này do các chuyên gia từ Nga, Mỹ và Jordan nhất trí tại cuộc họp ở thủ đô Amman của Jordan nhằm giảm xung đột ở khu vực Tây Nam Syria.

Hmeymim là một trong 2 căn cứ quân sự của Nga ở Syria, tọa lạc ở thành phố Jableh. Căn cứ còn lại là căn cứ hải quân Tartus. Hồi tháng 12 năm ngoái, sau lệnh rút quân khỏi Syria, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chỉ đạo duy trì một lực lượng đáng kể tại Syria trong cuộc chiến chống lực lượng khủng bố tại quốc gia Ả-rập này. Từ đó tới nay, Nga đã triển khai thành lập lực lượng thường trực tại căn cứ hải quân Tartus và căn cứ không quân Hmeymim.

Đức Hoàng

Theo Newsweek