1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga “nổi đóa” võ công Judo của ông Putin bị xem thường

(Dân trí) - Một nhà ngoại giao Nga đã gọi bình luận của thủ tướng Úc Tony Abbott về ý định “xô vào ngực” Tổng thống Putin là “thiếu chín chắn”, đồng thời cảnh báo rằng dù ông Abbott “rất khỏe” nhưng Putin là “một nhà vô địch judo”.

Tổng thống Nga Putin (phải) trong một buổi tập judo
Tổng thống Nga Putin (phải) trong một buổi tập judo

Tuyên bố trên được bí thư thứ hai Alexander Odoevskiy của đại sứ quán Nga tại Úc khẳng định với tờ Guardian. Theo đó, nhà ngoại giao này chỉ trích phương Tây, bao gồm Úc, không quan tâm đến việc điều tra vụ chuyến bay MH17 bị rơi, mà ông Abbott thay vào đó thích chơi trò chơi chính trị và đưa ra những “lời nói đại ngôn, khoe cơ bắp”.

Theo ông Odoevskiy, chính phủ Nga không nhận được đề nghị gặp gỡ song phương nào từ thủ tướng Abbott trong hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Úc vào tháng 11 tới. Ông cho rằng quan hệ Nga – Úc đang ở mức “thấp lịch sử”, so với thời kỳ đỉnh cao khi chính phủ của thủ tướng John Howard còn nắm quyền.

“Chúng tôi không xem đó là ngôn ngữ khó chịu, chúng tôi xem đó là ngôn ngữ thiếu chín chắn”, Odoevskiy nói. “Từ khía cạnh cá nhân, tôi muốn nói rằng Tony Abbott rất giỏi đạp xe, ông ấy là người có thể lực tốt, nhưng Tổng thống Putin là một nhà vô địch Judo”.

Odoevskiy cũng cho rằng bình luận của ông Abbott chủ yếu nhắm tới khán giả trong nước, bởi rất ít người bên ngoài nước Úc hiểu được thuật ngữ “xô vào ngực” có nghĩa là gì. Đó về cơ bản là một kỹ thuật trong bóng đá, khi một cầu thủ xô mạnh vào phía trước ngực của một cầu thủ khác để khiến người này ngã ngửa ra. Hành động này bị xem là phạm luật.

“Tôi đã phải đi tìm hiểu xem nó là gì. Cá nhân tôi cho rằng nó không còn được sử dụng trong các trận đấu ngày nay. Nó đã lỗi thời và là trái luật, và bạn sẽ bị phạt vì làm vậy”, Odoevskiy khẳng định.

“Chúng tôi không muốn bình luận chính thức về những tuyên bố này. Chúng không có lợi theo bất kỳ cách nào, và chúng tôi chỉ tập trung vào việc đưa hòa bình đến với Ukraine. 100.000 người tị nạn từ Ukraine đang ở trên đất Nga. Việc này là rất khó khăn, nên chúng tôi sẽ không tham gia vào những tuyên bố đại ngôn và khoe cơ bắp”, nhà ngoại giao Nga tuyên bố.

Đáp lại tuyên bố trên của phía Nga, ông Abbott khẳng định bình luận của mình không hề thiếu chín chắn, và sẽ không dừng cách miêu tả của mình về vụ chuyến bay MH17 bị rơi. Ông lặp lại rằng “máy bay bị bắn hạ bởi những phần tử nổi loạn được Nga hậu thuẫn, sử dụng thiết bị do Nga cung cấp”.

Thanh Tùng
Theo Guardian