1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói 265 lính Ukraine tại pháo đài Azovstal hạ vũ khí đầu hàng

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga thông báo 265 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol.

Nga nói 265 lính Ukraine tại pháo đài Azovstal hạ vũ khí đầu hàng - 1

Binh sĩ Ukraine bị thương được đưa ra khỏi nhà máy Azovstal ở Mariupol (Ảnh: Reuters).

"Trong 24 giờ qua, 265 binh sĩ đã hạ vũ khí và đầu hàng, trong đó có 51 người bị thương nặng", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết trong cuộc họp báo ngày 17/5.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quá trình đầu hàng của các binh sĩ thuộc tiểu đoàn Azov và quân đội Ukraine tại nhà máy Azovstal đã "bắt đầu từ ngày hôm qua".

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, những người cần được chăm sóc y tế đã được chuyển đến một bệnh viện ở thị trấn Novoazovsk, nơi do lực lượng thân Nga kiểm soát.

Trước đó, phía Ukraine thông báo 53 binh sĩ Ukraine bị thương nặng đã được sơ tán khỏi nhà máy Azovstal hôm 16/5 và đưa tới Novoazovsk, trong khi 211 binh sĩ Ukraine đã được đưa đến Yelenovka thông qua hành lang nhân đạo.

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các binh sĩ Ukraine rời khỏi nhà máy, trong đó một số người phải nằm cáng, còn những người khác giơ tay để lực lượng Nga khám xét.

Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 16/5 tuyên bố nhiệm vụ chiến đấu của lực lượng Ukraine tại thành phố Mariupol đã kết thúc. Quân đội Ukraine lệnh cho các chỉ huy tại nhà máy Azovstal "cứu mạng các binh sĩ".

Theo Reuters, động thái đầu hàng của lực lượng Ukraine đã đánh dấu kết thúc trận chiến dài ngày ở Mariupol. Phía Ukraine cho rằng hàng chục nghìn người đã thiệt mạng sau nhiều tháng giao tranh tại Mariupol.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/5 xác nhận, sẽ có một lệnh ngừng bắn được thiết lập và một hành lang sẽ được mở ra để đưa thương binh Ukraine ra khỏi nhà máy Azovstal tại Mariupol. Theo đó, những người được sơ tán khỏi nhà máy đang bị bao vây sẽ được đưa đến bệnh viện ở Novoazovsk, vùng Donetsk - nơi họ sẽ được điều trị y tế.

Cận cảnh thương binh Ukraine rời "pháo đài" Azovstal sau lệnh đầu hàng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận hơn 260 binh sĩ đã được đưa ra khỏi nhà máy Azovstal. Ông Zelensky hy vọng những người còn sống sót bên trong nhà máy sẽ được "cứu sống".

Các nguồn tin của Nga ước tính khoảng 2.200 người đã bị mắc kẹt trong các tầng hầm của khu phức hợp Azovstal khổng lồ. Tuy nhiên, hiện chưa có con số thống kê chính thức về số lượng người còn lại bên trong nhà máy.

Nhà máy luyện kim Azovstal được coi là "pháo đài cuối cùng" của lực lượng Ukraine ở thành phố Mariupol khi hầu hết thành phố bị quân đội Nga và lực lượng ly khai miền đông kiểm soát. Bất chấp "tối hậu thư" của Nga, binh sĩ Ukraine bên trong Azovstal vẫn kiên quyết chiến đấu đến cùng ngay cả khi đã ở tình cảnh hết sức nguy cấp. 

Denys Shlega, một chỉ huy lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, cho hay: "Chúng tôi không có đủ thuốc men hay thiết bị y tế. Hiện tại, chúng tôi có khoảng 600 người bị thương, khoảng 40 người bị thương nghiêm trọng". 

Ukraine cáo buộc quân đội Nga tiếp tục tấn công vào Azovstal bất chấp tuyên bố ngừng bắn. Moscow nói rằng, Nga luôn sẵn sàng ngừng bắn, mở hành lang nhân đạo sơ tán dân thường, trong khi các quân nhân Ukraine muốn rời Azovstal phải chấp nhận đầu hàng, hạ vũ khí.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine