1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu trường hợp buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân

Minh Phương

(Dân trí) - Điện Kremlin một lần nữa khẳng định, Nga chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân khi sự tồn tại của đất nước bị đe dọa.

Nga nêu trường hợp buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân - 1

Một tổ hợp tên lửa liên lục địa của Nga tham gia duyệt binh năm 2022 (Ảnh: AFP).

"Nếu có điều gì đó đe dọa sự tồn tại của đất nước chúng ta sẽ buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 6/3 cho biết.

Quan chức này cho hay, vũ khí hạt nhân được mô tả là những vũ khí cuối cùng trong học thuyết của Moscow về việc quản lý việc sử dụng chúng. Học thuyết của Nga nêu rõ rằng Nga sẽ trả đũa bằng vũ khí hạt nhân nếu nước này hoặc các đồng minh phải hứng chịu đòn tấn công đầu tiên.

Trong khi đó, báo Financial Times từng trích dẫn các bài thuyết trình bị rò rỉ dành cho các sĩ quan hải quân Nga được cho là dựng từ năm 2008 đến năm 2014, nói rằng ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm ngắn của Moscow có thể thấp hơn so với những gì các chuyên gia quốc phòng phương Tây đã ước tính.

Theo bài báo, quân đội Nga coi tình huống chiến trường mà tổn thất phát sinh dẫn đến việc họ không thể ngăn chặn sự gây hấn của kẻ thù và an ninh đất nước bị đe dọa, đó sẽ là cơ sở để Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân. Việc phá hủy 20% tàu ngầm tên lửa chiến lược của Nga, 30% tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc các cuộc tấn công đồng thời vào các trung tâm chỉ huy chính và dự bị ven biển được cho là những ví dụ cụ thể.

Thời điểm đó, Điện Kremlin đã hoài nghi về độ chính xác của tài liệu bị rò rỉ.

Hồi tháng 6 năm ngoái, khi nói về vũ khí hạt nhân chiến thuật của đất nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng "không cần" sử dụng chúng vì chúng chỉ nhằm mục đích răn đe.

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang cuối tháng trước, chủ nhân Điện Kremlin cho biết, Nga có kho vũ khí hạt nhân khổng lồ, đang ở trạng thái "hoàn toàn sẵn sàng để triển khai". Ông cũng cảnh báo nguy cơ một cuộc xung đột hạt nhân nếu phương Tây quyết định đưa quân trực tiếp tới Ukraine để chống lại Nga.

Tuy nhiên, ông bác bỏ tin tức vô căn cứ trên truyền thông phương Tây rằng Nga có ý định triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Ông Putin gọi đây là cách mà Mỹ dùng để gây sức ép nhằm buộc Nga ngồi vào đàm phán với các điều khoản do Washington đưa ra.

Tổng thống Putin cho biết, 95% lực lượng hạt nhân của Nga đã được hiện đại hóa. Cụ thể, bộ 3 vũ khí hạt nhân của Nga, bao gồm các vũ khí hạt nhân chiến lược trên bộ, trên biển và trên không, đã được bổ sung, liên tục được hiện đại hóa và hoạt động tốt.

"Kết hợp kinh nghiệm chiến đấu thực tế, chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng vũ trang bằng mọi cách có thể, bao gồm cả các nỗ lực tái trang bị và hiện đại hóa đang được tiến hành. Hiện nay, tỷ lệ vũ khí và thiết bị hiện đại trong lực lượng vũ khí hạt nhân chiến lược đã đạt 95%", ông nói.

Theo RT