1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin: Phương Tây điều quân đến Ukraine sẽ dẫn tới xung đột hạt nhân

An Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, phương Tây có thể châm ngòi một cuộc xung đột hạt nhân nếu họ điều quân đến Ukraine.

Ông Putin: Phương Tây điều quân đến Ukraine sẽ dẫn tới xung đột hạt nhân - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik).

Nga có vũ khí đủ vươn tới các nước phương Tây

Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây có nguy cơ châm ngòi một cuộc chiến hạt nhân nếu điều quân đến Ukraine. Ông đồng thời cảnh báo Moscow có vũ khí để tấn công các mục tiêu ở phương Tây.

"Phương Tây phải hiểu rằng chúng ta cũng có vũ khí có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, tất cả những điều này thực sự có thể kéo theo một cuộc xung đột với việc sử dụng vũ khí hạt nhân và sự hủy diệt nền văn minh", nhà lãnh đạo Nga nói.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng một số nước phương Tây không loại trừ việc điều quân đến Ukraine trong bối cảnh Nga đang nắm thế chủ động trên chiến trường giữa lúc Kiev cạn kiệt đạn dược.

Ông Putin cho biết, lực lượng Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường và sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho đến khi đạt mọi mục tiêu đề ra.

Ông nói thêm, Nga cũng tăng cường lực lượng dọc biên giới phía tây với các nước Liên minh châu Âu (EU) sau khi Phần Lan và Thụy Điển quyết định gia nhập NATO.

Tổng thống Putin kết thúc bài Thông điệp Liên bang của mình sau hơn 2 giờ đồng hồ.

"Phương Tây muốn kéo chúng ta vào một cuộc chạy đua vũ trang"

Tổng thống Putin cho rằng những hành động và phát ngôn nguy hiểm trong chính sách đối ngoại của phương Tây kéo theo nguy cơ xung đột hạt nhân và hủy hoại nền văn minh. "Tất cả những gì họ (phương Tây) đang nghĩ ra, những gì họ đang khiến cả thế giới sợ hãi, tất cả những điều này thực sự kéo theo mối đe dọa một cuộc chạy đua vũ trang, một cuộc xung đột hạt nhân, đồng nghĩa với việc hủy diệt nền văn minh", ông nói.

Ông lặp lại cáo buộc rằng phương Tây đang muốn làm suy yếu nước Nga và cho rằng các nhà lãnh đạo phương Tây không hiểu sự can thiệp của họ có thể nguy hiểm đến mức nào vào những gì ông coi là công việc nội bộ của Nga.

Nga sẽ đạt mọi mục tiêu đề ra ở Ukraine

Ông Putin cho biết, lực lượng Nga ở Ukraine đang tiến công bền bỉ và giành quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ mới ở Ukraine. "Nga sẽ chấm dứt xung đột, sẽ loại bỏ chủ nghĩa phát xít và đạt mọi mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine", ông Putin tuyên bố.

Nga sẽ trở thành 1 trong 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới

Trong bài Thông điệp Liên bang, ông Putin bày tỏ tin tưởng rằng Nga đang trên đà trở thành 1 trong 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tương lai gần. Năm ngoái, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga nhanh hơn tốc độ trung bình toàn cầu, thậm chí vượt tốc độ của nhóm nước kinh tế G7.

"Năm ngoái, Nga đã tăng trưởng với tốc độ cao hơn nền kinh tế toàn cầu. Về thước đo này, chúng tôi đã vượt lên trên không chỉ các quốc gia hàng đầu trong Liên minh châu Âu mà còn vượt lên trên tất cả các quốc gia được gọi là G7", Tổng thống Putin cho hay.

Ông cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2023, đầu tư vào Nga tăng 26,6%.

Ông Putin cho biết, Nga sẽ dành ít nhất 700 tỷ rúp (7 tỷ USD) cho dự án quốc gia về nền kinh tế dữ liệu trong vòng 6 năm tới.

Ông Putin: Phương Tây điều quân đến Ukraine sẽ dẫn tới xung đột hạt nhân - 2

Tổng thống Nga Putin đọc thông điệp liên bang ngày 29/2 (Ảnh: Sputnik).

Lực lượng hạt nhân Nga ở trạng thái sẵn sàng hoàn toàn

Ông Putin cho biết, các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đang được đặt trong trạng thái sẵn sàng hoàn toàn cho mục đích phòng vệ bất cứ lúc nào.

"Các lực lượng hạt nhân chiến lược đang ở trạng thái sẵn sàng hoàn toàn để đảm bảo sử dụng. Mọi thứ chúng tôi lên kế hoạch trong lĩnh vực vũ khí mà tôi đã nói trong bài phát biểu năm 2018, đã được thực hiện hoặc đang được hoàn thành", chủ nhân Điện Kremlin nói.

Mặc dù Nga khẳng định các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga chỉ mang tính phòng thủ, răn đe những mối đe dọa nhằm vào sự tồn vong quốc gia, song "học thuyết hạt nhân" Nga cũng đã đề cập đến những lý do nhất định sẽ khiến họ buộc phải sử dụng loại vũ khí hủy diệt này.

Ông Putin: Phương Tây điều quân đến Ukraine sẽ dẫn tới xung đột hạt nhân - 3

Hệ thống tên lửa ICBM RS-24 Yars của Nga (Ảnh: TASS).

Ông Putin chỉ trích phương Tây

Trong bài phát biểu ngày 29/2, ông Putin nói, việc phương Tây liên tục cáo buộc rằng Moscow sẽ tấn công châu Âu là một điều vô nghĩa, thậm chí chính EU mới là bên đang nhằm vào nước Nga. 

"Phương Tây đã đánh giá thấp sự quyết tâm và kiên định của dân chúng đa quốc gia của chúng ta. Nước Nga ngày càng củng cố chủ quyền và nền dân chủ ở nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm cả trong nội bộ quốc gia. Tôi dành lời khen ngợi cho hành động kiên định và quên mình của binh lính Nga trên chiến trường", ông Putin tuyên bố.

Bên cạnh đó, Tổng thống Nga nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và bền vững của nhân dân Nga chính là sức mạnh to lớn nhất và sẽ cho quốc gia họ sức mạnh để chinh phục tất cả.

Trước đó, truyền thông phương Tây nhiều lần đưa tin Nga có nguy cơ tấn công vào lãnh thổ khối liên minh. Đồng thời, nhiều quốc gia EU như Anh, Đức, Estonia,... từng bị rò rỉ thông tin hoặc tuyên bố đang lên kế hoạch cho kịch bản đối đầu Nga trong tương lai.

Về phía Moscow, nhiều nhà ngoại giao Nga, bao gồm phát ngôn viên Điện Kremlin và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, đã lên tiếng phủ nhận.

Những mục tiêu, kế hoạch của nước Nga

Điện Kremlin cho biết, với Thông điệp Liên bang lần này, ông Putin không chỉ phát biểu với tư cách người đứng đầu chính phủ mà còn là một ứng viên tổng thống. Thông điệp sẽ đưa ra những mục tiêu, kế hoạch của nước Nga thậm chí sau năm 2030.

Đây là Thông điệp Liên bang phát biểu lần thứ 19 của ông Putin và 29 trong lịch sử hiện đại nước Nga. Theo truyền thống, chủ đề chính của bài phát biểu không được công bố trước. Tuy nhiên, ông Putin hé lộ sẽ đề cập đến vấn đề mang tính chính trị trong nước, đồng thời sẽ vạch ra những nhiệm vụ lớn trong 6 năm tới.

Các nhân vật chính tham gia buổi lễ bao gồm các thành viên từ quốc hội Nga, quan chức chính phủ, đại diện các tổ chức tôn giáo, nhà ngoại giao và nhà báo. Đặc biệt, theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, những nhân vật tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt cũng đã được mời.

Trước đó, trong bài phát biểu năm 2023, ông Putin từng tuyên bố Nga sẽ đình chỉ Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (New START).

Nhà lãnh đạo Nga cũng hướng sự chỉ trích về phía phương Tây với các hành động hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Moscow, đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ tăng cường thúc đẩy sản xuất quốc phòng.

Bên cạnh đó, ông cũng dành lời khen ngợi cho các chuyên gia phát triển chính sách kinh tế - xã hội Nga, đặc biệt là lĩnh vực y tế đã thành công phát triển 3 loại vắc xin phòng ngừa Covid-19 hiệu quả.

Theo Sputnik