1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lộ ảnh triển khai hệ thống tên lửa tối tân S-400 tới Syria

(Dân trí) - Theo các bức ảnh mới được công bố, Moscow đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-400 tới một căn cứ không quân ở Syria. S-400 có thể bắn hạ mục tiêu ở cách xa 400 km và ở độ cao trên 27.000 m.

Một vụ thử nghiệm hệ thống S-400 của Nga

 


Hình ảnh được cho là hệ thống S-400 của Nga tại Syria (Ảnh: MOD)

Hình ảnh được cho là hệ thống S-400 của Nga tại Syria (Ảnh: MOD)

Bộ quốc phòng Nga đã công bố các bức ảnh chụp hệ thống phòng không S-400, mà NATO gọi là SA-21 “Growler”, tại căn cứ không quân Latakia bên bờ biển Syria.

Từ căn cứ được bảo vệ cẩn mật này, hệ thống tên lửa có thể bao trọn phần lớn Syria, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, đảo Síp và thậm chí cả Israel.

Gần đây, Bộ Quốc phòng Nga đã mời một nhóm gồm khoảng 50 nhà báo nước ngoài tới thăm căn cứ Latakia, nơi hệ thống S-400 có thể được nhìn thấy rõ.

S-400 là một hệ thống phòng thủ tiên tiến, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở cách xa 400 km và ở độ cao 27.000 m, gấp đôi độ cao tối đa của một máy bay chở khách bay trên không. Hệ thống gồm 3 bộ phận, bộ phận kiểm soát trung tâm, một tổ hợp radar có thể theo dõi 300 mục tiêu và 6 bệ phóng tên lửa phòng không.

 


Hệ thống S-400 có thể bao quát một vùng rộng lớn (Ảnh: DM)

Hệ thống S-400 có thể bao quát một vùng rộng lớn (Ảnh: DM)

Nga đã gia tăng mạnh mẽ các lực lượng tại Syria. Số lượng máy bay ném bom, chiến đấu và trực thăng tấn công đã được tăng cường triển khai tại căn cứ Latakia.

Nhà phân tích Nga Yury Barmin viết trên mạng xã hội Twitter: “Một tổ hợp radar S-400 được nhìn thấy tại căn cứ không quân Nga ở Latakia. Một vụ rò rỉ vô tình khác của Bộ Quốc phòng Nga. Bằng việc triển khai S-400 tới Latakia, Nga đã gửi một tín hiệu tới Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, nhưng cũng thiết lập một lá chắn trên các khu vực duyên hải của Syria”.


S-400 là một hệ thống phòng thủ tối tân của Nga (Ảnh: Kommersant)

S-400 là một hệ thống phòng thủ tối tân của Nga (Ảnh: Kommersant)

S-400 được tin là có khả năng chặn các tên lửa hành trình và các mối đe dọa tiềm tàng khác trên không. Hệ thống này có thể là mối lo ngại lớn đối với các máy bay chiến đấu như Tornado của Anh, F-15 và F-16 của Mỹ. Giới chức quốc phòng Nga cũng khẳng định rằng thậm chí nó còn có thể bắn hạ máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-22 Raptor của Mỹ.

Nga cũng đang bán hệ thống S-300 thế hệ cũ hơn cho Iran và đang cân nhắc xuất khẩu S-400 cho Ấn Độ, Trung Quốc và Ả-rập Xê-út.

An Bình

Theo Dailymail